Thế giới tuần qua: Ông Putin đọc thông điệp cuối cùng; Mỹ dọa áp thuế mới với thép, nhôm

Trong tuần qua, bản Thông điệp liên bang cuối cùng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nhiệm kỳ 2012-2018 kèm màn giới thiệu nhiều vũ khí tiên tiến cùng sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế quan mới với thép và nhôm nhập khẩu đã trở thành những vấn đề được dư luận quan tâm.

Thông điệp mạnh mẽ của Tổng thống Putin

Ngày 1/3, khi đọc Thông điệp Liên bang 2018 trước quốc hội Nga, Tổng thống Putin đã đề cập đến nhiều loại vũ khí mới do quân đội quốc gia này phát triển và thử nghiệm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang tại Moskva ngày 1/3. Ảnh: Reuters

Sự kiện này diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến được tổ chức vào ngày 18/3, trong đó ông Putin là ứng cử viên được đánh giá có nhiều khả năng giành chiến thắng.

Trong Thông điệp Liên bang 2018, nhà lãnh đạo Nga khẳng định quốc gia này đang phát triển tên lửa chiến lược để đáp trả lại diễn biến Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo vào năm 2002. Nga đã phản đối quyết định này của Mỹ.

Tổng thống Putin còn đề cập đến các vũ khí mới bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa hành trình, thiết bị lặn không người lái, vũ khí siêu thanh và laser.

Ngoài ra, cũng trong Thông điệp Liên bang 2018, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh về những thành tựu mà quân đội Nga đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Tổng thống Putin còn cho biết Nga đang phát triển một số trung tâm khoa học có các thiết bị hiện đại dành cho nghiên cứu căn bản. Theo đó, chính phủ Nga cần cung cấp chương trình hỗ trợ và nền tảng pháp chế nhằm tăng cường thu hút các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới để họ đến với những trung tâm nghiên cứu này.

Trong buổi đọc Thông điệp liên bang 2018, Tổng thống Nga đã bàn luận về nhiều lĩnh vực quan trọng khác của quốc gia Đông Âu này như y tế, giáo dục, nông nghiệp…

Thông điệp Liên bang 2018 là diễn văn thứ 14 trong sự nghiệp của Tổng thống Putin và là diễn văn cuối cùng trước Quốc hội liên bang Nga trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông.

Lo ngại viễn cảnh chiến tranh thương mại

 
Ngày 1/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp dụng mức thuế quan mới với thép và nhôm nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Trump cho biết dự kiến trong tuần tới, mức thuế 25% với thép nhập khẩu và 10% với nhôm nhập khẩu sẽ được công bố. Tuy nhiên, một số quan chức Nhà Trắng sau đó khẳng định nhiều chi tiết vẫn cần được xem xét.

Công nhân tại một nhà máy thép ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Ảnh: AFP

Ông Jason Celente tại Insight Investment in New York nhận định rằng mức thuế quan mới có khả năng không thể thực thi bởi nhiều thành viên đảng Cộng hòa đã chỉ trích, đồng thời ngành công nghiệp của Mỹ hiện còn phụ thuộc khá nhiều vào thép, nhôm.

Reuters cho rằng việc áp đặt mức thuế quan mới có khả năng dẫn đến nguy cơ những đối thác thương mại hàng đầu của Mỹ như Trung Quốc, Canada là các quốc gia châu Âu trả đũa, gây bùng phát chiến tranh thương mại.

Vậy nhưng, ngày 2/3, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Twitter rằng “chiến tranh thương mại là tốt và dễ dàng chiến thắng”. Canada và Liên minh châu Âu khẳng định đã sẵn sàng cho các biện pháp đáp trả, còn Trung Quốc lại đề nghị Tổng thống Trump kiềm chế.

Lo sợ về chiến tranh thương mại đã gây ảnh hưởng tới thị trường và khiến đồng USD giảm 0,42% giá trị trong ngày 2/3.

Hà Linh/Báo Tin tức
Giới chuyên gia nhận định về thông điệp liên bang của Nga
Giới chuyên gia nhận định về thông điệp liên bang của Nga

Trong thông điệp liên bang thường niên được đưa ra hôm 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập về việc thử nghiệm các vũ khí mới nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN