Thổ Nhĩ Kỳ bắt 249 nhân viên Bộ Ngoại giao

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao do nghi ngờ họ có liên quan tới mạng lưới giáo sĩ lưu vong ở Mỹ bị cáo buộc âm mưu thực hiện vụ đảo chính bất thành năm 2016.

Chú thích ảnh
Người biểu tình chặn xe tăng tại Istanbul trong cuộc đảo chính năm 2016. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 20/5 dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết thông tin trên.
Trong cuộc đảo chính bất thành năm 2016, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ, là chủ mưu. Tuy nhiên, ông Gulen đã bác bỏ cáo buộc này.

Văn phòng Trưởng công tố viên Ankara cho biết đã ra lệnh bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận được kết quả điều tra họ vượt qua kỳ thi vào cơ quan này một cách không chính quy. Theo đó, 78 nghi phạm đã bị bắt giữ tại 43 tỉnh và cảnh sát đang truy lùng những người còn lại.

Sau vụ đảo chính bất thành năm 2016, hơn 77.000 người đã bị bắt giam trong khi 150.000 công chức, binh sĩ bị sa thải hoặc đình chỉ công việc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Những ai không thể là người Mỹ xét theo kế hoạch nhập cư mới của Tổng thống Trump?
Những ai không thể là người Mỹ xét theo kế hoạch nhập cư mới của Tổng thống Trump?

Nếu như đề xuất cải cách nhập cư của Tổng thống Donald Trump được thực hiện ở Mỹ cách đây 100 năm, nhiều thành viên trong Nhà Trắng hiện nay sẽ không bao giờ là người Mỹ, kể cả bản thân Tổng thống Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN