Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc PKK đánh bom ở miền Đông

Ngày 5/11, Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, vụ đánh bom xe làm 11 người thiệt mạng và 100 người bị thương một ngày trước này là do phiến quân người Kurd tiến hành chứ không phải tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Các nhân viên cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi đống đổ nát sau vụ nổ tại thành phố Diyarbakir ngày 4/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau vụ tấn công nói trên, hãng thông tấn Amaq của IS tuyên bố tổ chức thánh chiến này đã nhận gây ra vụ đánh bom.

Tuy nhiên, Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Diyarbakir đã viện dẫn các cuộc trao đổi giữa phiến quân đảng Công nhân người Kurd (PKK) thu thập được, khẳng định thủ phạm của vụ đánh bom "rõ ràng" là PKK.

Trước đó, IS tuyên bố thực hiện vụ đánh bom này, khẳng định các tay súng của chúng đã làm nổ một chiếc xe có chứa bom đỗ phía trước Sở Cảnh sát ở Diyarbakir.

Vụ đánh bom xảy ra sau khi thủ lĩnh IS Bakr Al-Baghdadi, trong một đoạn băng ghi âm công bố hồi đầu tuần qua, đã kêu gọi tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.

Ngoài ra, đối tượng này cũng kêu gọi các tay súng IS bảo vệ cứ điểm của tổ chức này ở Mosul, Iraq.

TTXVN/Tin Tức
Nổ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 30 người thương vong
Nổ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 30 người thương vong

Ngày 4/11, ít nhất 1 người chết và khoảng 30 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra bên ngoài một trung tâm cảnh sát ở thành phố Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN