Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga thực hiện thỏa thuận về Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắc lại đề nghị Nga đẩy lùi "tổ chức khủng bố" cách xa biên giới của họ 30 km theo thỏa thuận song phương năm 2019 trong bối cảnh Ankara cho biết sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới mới ở miền Bắc Syria và Iraq.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, Nga, ngày 5/8/2022. Ảnh: AFP

Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan ngày 11/12 đã nhắc lại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về tầm quan trọng của việc đẩy lùi chi nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Syria là Lực lượng bảo vệ Dân quân người Kurd (YPG), cách biên giới với Syria 30 km về phía Nam theo một thỏa thuận năm 2019.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Nga đã có cuộc điện đàm để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, bao gồm hành lang ngũ cốc và cuộc chiến chống khủng bố.

Nhấn mạnh rằng các hoạt động ly khai của PKK/YPG ở miền Bắc Syria và các cuộc tấn công "khủng bố" nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục, ông Erdoğan cho rằng theo thỏa thuận Sochi năm 2019, điều quan trọng là phải "dọn sạch" những kẻ khủng bố cách biên giới ở phạm vi ít nhất 30 km.

Nhân dịp này, ông Erdoğan bày tỏ với Tổng thống Putin hy vọng rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc "càng sớm càng tốt". Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng họ có thể bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm khác nhau thông qua hành lang ngũ cốc.

Lời kêu gọi trên của ông Erdoğan được đưa ra sau khi các phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tổ chức các cuộc tham vấn chính trị và giải quyết các vấn đề khu vực tại Istanbul vào cuối tuần trước, khi Ankara nhắc lại kỳ vọng rằng Moskva sẽ duy trì các cam kết liên quan đến việc đẩy lùi lực lượng PKK/YPG khỏi biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, tại cuộc tham vấn, các phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Önal và người đồng cấp Nga Sergey Vershinin đứng đầu đã đề cập đến quan hệ song phương, cải cách Liên hợp quốc, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen và các vấn đề khu vực như Syria, Libya và Palestine.

Trong cuộc đàm phán, ông Önal lưu ý tầm quan trọng của việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất chính trị của Syria cũng như sự cần thiết phải đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắc lại quyết tâm của mình đối với các nỗ lực "chống khủng bố" nhằm vào PKK/YPG và bày tỏ kỳ vọng rằng Nga sẽ thực hiện các điều khoản của bản ghi nhớ năm 2019 về lực lượng PKK/YPG ở Syria.

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động Chiến dịch Claw-Sword ở miền Bắc Iraq và Syria - một chiến dịch trên không xuyên biên giới nhằm vào PKK/YPG - nhóm có những nơi trú ẩn trên khắp biên giới Iraq và Syria, bị Ankara cáo buộc lên kế hoạch và đôi khi thực hiện các cuộc tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi phát động chiến dịch trên, Tổng thống Erdoğan cũng thông báo sẵn sàng tiến hành chiến dịch trên bộ ở miền Bắc Iraq và Syria, cho rằng các khu vực Tal Rifaat, Manbij và Ain al-Arab (còn được gọi là Kobani) do PKK/YPG kiểm soát ở miền Bắc Syria là những mục tiêu khả thi để "loại bỏ những kẻ khủng bố".

Tal Rifaat nằm cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 15 km về phía Nam. PKK/YPG kiểm soát thành phố và các làng xung quanh, nhưng quân đội Nga cũng hiện diện trong khu vực. Quân đội Nga được triển khai tại một số khu vực biên giới do PKK/YPG kiểm soát ở phía Bắc Syria sau một thỏa thuận năm 2019 nhằm ngăn chặn mối đe dọa hoạt động trước đó của Thổ Nhĩ Kỳ.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo dailysabah.com)
Nga nói Kosovo đang 'đùa với lửa'
Nga nói Kosovo đang 'đùa với lửa'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đang “đùa với lửa, kích động chống người Serb” và đẩy căng thẳng leo thang “gần tiến tới một cuộc xung đột vũ trang”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN