Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về "hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển" sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borge Brende phát biểu bế mạc hội nghị thường niên WEF tại Davos, Thụy Sĩ ngày 19/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Sự kiện sẽ quy tụ hàng trăm đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, các ngoại trưởng, đại diện các tổ chức quốc tế, các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp. Với ba chủ đề chính là "Hiệp ước Tăng trưởng Toàn diện'", "Thúc đẩy Hành động về Năng lượng cho Phát triển" và "Phục hồi Hợp tác Toàn cầu"', cuộc họp đặc biệt của WEF hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách Bắc-Nam ngày càng lớn về các vấn đề như các chính sách kinh tế mới nổi, chuyển đổi năng lượng và các cú sốc địa chính trị.

Cuộc họp sẽ nỗ lực thúc đẩy hành động hướng tới giải pháp với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng để đạt được sự phát triển và tăng trưởng toàn cầu toàn diện hơn. Các diễn giả sẽ khám phá những giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách Bắc - Nam ngày càng gia tăng cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế bao trùm, chuyển đổi năng lượng bền vững và tiến bộ công nghệ công bằng hơn.

Trong một thông cáo báo chí, Chủ tịch WEF Børge Brende cho biết: "Với những căng thẳng địa chính trị và sự chênh lệch kinh tế xã hội ngày càng sâu sắc trên toàn cầu, hợp tác quốc tế và đối thoại có mục đích chưa bao giờ cấp bách hơn". Theo ông Brende, cuộc họp đặc biệt ở Riyadh, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, sẽ mang đến cơ hội cho các nhà lãnh đạo "biến ý tưởng thành hành động và đề ra các giải pháp cho nhiều thách thức đan xen.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đặc biệt của WEF sẽ gồm có Quốc vương Kuwait Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Kamal Madbouly, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani, Thủ tướng Jordan Bisher Al-Khasawneh, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Thủ tướng Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, Ngoại trưởng Anh David Cameron, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết của Liên hợp quốc tại Dải Gaza Sigrid Kaag, và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus...

Nguyễn Trường (TTXVN)
WB nhận được cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD để giải quyết các thách thức toàn cầu
WB nhận được cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD để giải quyết các thách thức toàn cầu

Ngày 19/4, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn hỗn hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của ngân hàng thêm 70 tỷ USD trong một thập kỷ, nhằm giải quyết biến đổi khí hậu, đại dịch và các thách thức toàn cầu khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN