Thuốc y học cổ truyền – 'Vũ khí' giúp Thượng Hải đối phó với dịch COVID-19

Thượng Hải đang phân phát cho người dân hàng triệu hộp thuốc y học cổ truyền, như các sản phẩm thảo dược và viên nang cảm cúm. Các loại thuốc này được tin rằng có thể điều trị COVID-19 hiệu quả trong cuộc chiến đối phó với đợt bùng dịch lớn nhất sau Vũ Hán.

Chú thích ảnh
Căn hộ đóng chặt cửa trong giai đoạn thứ 2 đợt phong toả nghiêm ngặt ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), trung tâm tài chính Thượng Hải đã ghi nhận trên 17.000 ca nhiễm mới vào ngày 5/4, bao gồm 311 trường hợp có triệu chứng. Khoảng 26 triệu cư dân trên toàn thành phố đang phải đối mặt với đợt phong toả nghiêm ngặt.

Ông Fang Min, Giám đốc Bệnh viện Shuguang ở Thượng Hải cho biết: “Khi đối mặt với biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cực cao, chúng ta nên sử dụng phương pháp điều trị y học cổ truyền càng sớm càng tốt”. Ông nói thêm rằng khi dịch bùng phát mạnh, phương pháp điều trị bằng thuốc Đông y có tác dụng phòng ngừa hiệu quả đối với cả người dân thông thường và những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Một số người dân ở Thượng Hải cho biết đã nhận được những hộp thuốc cảm cúm Liên hoa Thanh ôn (Lianhua Qingwen) miễn phí từ chính quyền địa phương trong những tuần gần đây. Theo tờ Shanghai Daily, các quan chức quận Hồng Khẩu đã phân phát 722.000 hộp Liên hoa Thanh ôn cho người dân. Những người mắc COVID-19 khác cho biết họ đã hòa thuốc Đông y trong nước nóng để điều trị bệnh. Theo giới chức, khoảng 98% bệnh nhân COVID-19 ở Thượng Hải đang điều trị bệnh bằng các loại thuốc y học cổ truyền. 

Chú thích ảnh
Một cụ bà ở Thượng Hải uống thuốc Liên hoa Thanh ôn. Ảnh: Reuters

Cơ quan y tế Trung Quốc đã khuyến cáo người dân sử dụng một số loại thuốc và thành phần thuốc y học cổ truyền để điều trị bệnh COVID-19, chẳng hạn như Liên hoa Thanh ôn. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại thuốc này ở nước ngoài vẫn bị hạn chế do thiếu dữ liệu nghiên cứu lâm sàng.

Vào tháng 11/2021, Singapore, nơi tập trung nhiều người gốc Hoa, cho biết chưa có bằng chứng khoa học nào từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy các loại thuốc từ thảo dược, như Liên hoa Thanh ôn, có thể ngăn ngừa hay điều trị COVID-19. Giới chức khuyến cáo chỉ nên sử dụng các sản phẩm thảo dược này trong các trường hợp cảm cúm, cảm lạnh thông thường, nhằm kiểm soát các triệu chứng như nhức đầu, sổ mũi, đau họng và ho.

Vào năm 2020, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cảnh báo các nhà cung cấp của Liên hoa Thanh ôn ngừng bán sản phẩm này như một phương pháp điều trị COVID-19. Trong khi đó, Công ty dược Shijiazhuang Yiling - nhà sản xuất Liên hoa Thanh ôn - cho biết thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc khi được kết hợp với các liệu pháp thông thường có thể làm giảm các triệu chứng COVID-19, như sốt và ho.

Trung Quốc đã phê duyệt một số phương pháp điều trị COVID-19 dựa trên kháng thể, như Pfizer và Brii Biosciences, để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, không rõ các loại thuốc này được sử dụng rộng rãi như thế nào.

Thượng Hải - thành phố từng là hình mẫu về khả năng kiểm soát COVID-19 linh hoạt, hiệu quả ở Trung Quốc - đang phải đối mặt với thách thức lớn trước biến thể Omicron. Dù các ca mắc mới có xu hướng tăng cao, song con số này vẫn thấp hơn nhiều so với các khu vực khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, đây là sự gia tăng đáng kể đối với một quốc gia vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược "không COVID".

Hải Vân/Báo Tin tức
Trung Quốc kêu gọi tránh chính trị hóa vấn đề nhân đạo tại Ukraine
Trung Quốc kêu gọi tránh chính trị hóa vấn đề nhân đạo tại Ukraine

Trung Quốc kêu gọi các quốc gia tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và tránh chính trị hóa vấn đề này tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN