Thụy Điển nâng cao cảnh giác trước các mối đe dọa an ninh

Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Thụy Điển SAPO cho biết nước này đã trở thành tâm điểm chú ý của các phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn cầu sau khi xảy ra một số vụ việc, trong đó có vụ đốt kinh Koran nơi công cộng gần đây.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Thụy Điển gác tại Quảng trường Gustaf Adolfs, trung tâm thủ đô Stockholm. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, các mối đe dọa gần đây nhằm vào Thụy Điển và những lợi ích của nước này là "nghiêm trọng và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia". Tuy nhiên, SAPO cũng cho biết cơ quan này không nâng mức cảnh báo đang ở mức 3 (mức cao) trên thang gồm 5 cấp độ. SAPO nhấn mạnh mức độ đe dọa khủng bố dựa trên đánh giá dài hạn, nghĩa là nếu tình hình xấu tiếp tục diễn ra trong một thời gian, mức độ cảnh báo có thể tăng lên. 

Hồi tháng trước, một chính trị gia Thụy Điển đã đốt bản sao cuốn kinh Koran trong một cuộc biểu tình ở Stockholm bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phản đối việc Ankara từ chối nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng đã đưa ra khuyến cáo công dân nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ tránh tụ tập đông người và biểu tình. Vụ việc đã làm gia tăng căng thẳng khi gây ra sự tức giận ở các khu vực khác trong thế giới Hồi giáo.

Trần Quyên (TTXVN)
Thụy Điển sẵn sàng tái khởi động đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về gia nhập NATO
Thụy Điển sẵn sàng tái khởi động đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về gia nhập NATO

Ngày 7/2, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đơn xin gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu này ngay khi Ankara sẵn sàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN