Thụy Sĩ phản ứng với chỉ trích liên quan đến xử lý tài sản bị đóng băng của Nga

Thụy Sĩ tuyên bố đang xử lý các tài sản Nga, sau khi một số quốc gia cáo buộc nước này hành động chưa đủ.

Chú thích ảnh
Bà Helene Budliger Artieda. Ảnh: SECO

Người đứng đầu Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế (SECO) của Thụy Sĩ, Helene Budliger Artieda ngày 11/4 khẳng định Thụy Sĩ đang siết chặt các tài sản của Nga ở nước này sau khi các nước khác cáo buộc Bern không hành động đủ mạnh.

Thụy Sĩ đã đóng băng tài sản trị giá 7,5 tỷ franc Thụy Sĩ (8,3 tỷ USD) kể từ khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine vào năm ngoái, bà Budliger Artieda lưu ý.

Theo bà Artieda, số tiền đó tương đương với khoảng "một phần ba" trong số 21,5 tỷ euro (23,4 tỷ USD) bị đóng băng trên khắp Liên minh châu Âu (EU).

Thụy Sĩ không thuộc EU nhưng đã tuân thủ các biện pháp trừng phạt của khối đối với Nga.

Bà Artieda bày tỏ sự ngạc nhiên rằng Thụy Sĩ bị cáo buộc là "không nghiêm túc" trong các nghĩa vụ của mình.

Tuần trước, tờ Handelszeitung đưa tin nhóm G7 đã yêu cầu Thụy Sĩ tích cực hơn trong việc đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt Nga.

Một lá thư bí mật có chữ ký của tất cả các đại sứ của G7 ở Bern đã được gửi tới Chính phủ Thụy Sĩ yêu cầu họ làm nhiều hơn nữa.

Tháng trước, Đại sứ Mỹ tại Thụy Sĩ Scott Miller, đã chỉ trích SECO, cho rằng Bern có thể chặn thêm 50 đến 100 tỷ franc Thụy Sĩ (55-110 tỷ USD) tài sản của Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo caliber.az)
Credit Suisse phá sản có thể khiến kinh tế Thụy Sĩ sụp đổ 
Credit Suisse phá sản có thể khiến kinh tế Thụy Sĩ sụp đổ 

Nền kinh tế Thụy Sĩ có thể sẽ sụp đổ nếu ngân hàng Credit Suisse phá sản và thương vụ sáp nhập với ngân hàng UBS đã giúp ngăn chặn kịch bản nguy hiểm đó. Đây là đánh giá của Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đưa ra ngày 8/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN