Tiết lộ về vũ khí Mỹ chặn đứng tên lửa của khủng bố phóng vào sân bay Kabul

Đây là vũ khí tinh vi của Mỹ có tên là C-RAM, có nhiệm vụ bắn hạ các tên lửa hoặc rốc-két phóng vào sân bay ở Kabul của Afghanistan khi Mỹ thực hiện chiến dịch sơ tán.

Chú thích ảnh
Hệ thống C-RAM của Mỹ. Ảnh: Dailymail

Theo tờ Dailymail, binh sĩ Mỹ đặt tên cho C-RAM là R2 D2, một nhân vật biểu tượng trong bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao”. C-RAM có súng máy uy lực có thể bắn 4.500 phát mỗi phút. Hệ thống phòng thủ Centurion chống đạn cối, pháo và rocket sử dụng radar để phát hiện, đánh giá và phóng tên lửa. Hệ thống này có thể được điều khiển từ xa. C-RAM cũng có thể quay tới 300 độ, mỗi giây quay được 115 độ.

C-RAM đã tác chiến thực địa ngày 23/8 để bắn hạ 5 rocket mà lực lượng khủng bố ISIS-K phóng vào sân bay quốc tế Hamid Karzai. Nhóm ISIS-K gây ra hai vụ đánh bom liều chết vào sân bay này ngày 26/8, khiến 170 người chết, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ.

Sáng 30/8, Lầu Năm Góc cho biết C-RAM đã thành công trong hạ một trong 5 rocket phóng vào sân bay hôm 23/8. Trong 5 rocket, có 3 quả không tới được sân bay. Về sau, Mỹ thừa nhận một quả rocket đã phóng trúng sân bay nhưng may mắn nó không phát nổ.

Xem video C-RAM trong một lần thử nghiệm ở Afghanistan (nguồn: Dailymail):

Thiếu tá Lục quân Mỹ Hank Taylor nói với phóng viên: “C-RAM đã có thể gây ảnh hưởng và ngăn chặn vụ tấn công”.

C-RAM được phát triển năm 2004 để đối phó với quân nổi dậy ở Iraq và được xây dựng dựa trên hệ thống pháo Phalanx CIWS của Hải quân. Nó có tầm ngắn hơn nhiều so với Vòm Sắt của Israel.

Trong ngày 29/8, lực lượng Mỹ đã không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một kẻ đánh bom xe liều chết có ý định tấn công sân bay tại Kabul. Đây là vụ không kích thứ hai do lực lượng Mỹ tiến hành tại Afghanistan kể từ sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào sân bay Kabul hôm 26/8. Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cũng thông báo các đợt không kích trả đũa bằng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 2 thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía đông Afghanistan.

Lầu Năm Góc ngày 30/8 thông báo quân đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này. Chuyến bay cuối cùng, do một chiếc vận tải cơ quân sự C-17 thực hiện, đã cất cánh rời sân bay quốc tế Hamid Karzai trong điều kiện an ninh vô cùng chặt chẽ. 

Thùy Dương/Báo Tin tức
Binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Afghanistan, Taliban tấn công thung lũng kháng chiến Panjshir
Binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Afghanistan, Taliban tấn công thung lũng kháng chiến Panjshir

Ngày 31/8, lực lượng Taliban đã tấn công tiền đồn của quân kháng chiến tại thung lũng Panjshir, ngay khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan, chính thức khép lại 20 năm hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN