Tổng thống Biden kỳ vọng xoay chuyển điểm yếu thành điểm mạnh nhờ lạm phát giảm

Chính trị tại Mỹ đã có bước ngoặt lớn vào ngày 12/7 với một báo cáo cho thấy giá tiêu dùng tăng ở tốc độ chậm nhất kể từ những tháng đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joe Biden.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở bang Oregon, Mỹ ngày 13/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin các thành viên đảng Cộng hòa trong thời gian qua đã chỉ trích Tổng thống Biden về chi phí hàng hóa, xăng dầu… đồng thời cho rằng gói cứu trợ đại dịch COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD cũng như việc hỗ trợ thúc đẩy xe điện của chính quyền ông Biden là nguyên nhân đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong 4 thập niên tại Mỹ.

Tuy nhiên, báo cáo về giá tiêu dùng tháng 6 cho thấy lạm phát đã giảm đáng kể mà không xảy ra tình trạng mất việc làm như một số nhà kinh tế và các lãnh đạo đảng Cộng hòa dự đoán. Giá chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Nhóm của Tổng thống Biden đã nhanh chóng tận dụng báo cáo lạm phát này làm bằng chứng cho thấy các chính sách của họ đã mang lại kết quả. Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Jared Bernstein nhận định: “Lạm phát đã giảm 2/3 trong năm qua. Điều đặc biệt đáng chú ý và phù hợp với Bidenomics bởi tỷ lệ lạm phát giảm mạnh trong khi thị trường việc làm vẫn rất mạnh mẽ”.

Tổng thống Biden cũng nhanh chóng ghi nhận công lao: “Việc làm tốt và chi phí thấp hơn: Đó là tác dụng của Bidenomics”.

“Bidenomics” được cho đã "ra mắt" thông qua một bài bình luận của tờ Wall Street Journal vào đầu tháng 6 với Tổng thống Biden lập luận rằng kế hoạch kinh tế của ông hoạt động nhờ tạo ra việc làm và lạm phát giảm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, văn phòng của Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell lại công bố bảng phân tích về mức tăng giá trong toàn bộ nhiệm kỳ của Tổng thống Biden để minh chứng rằng lạm phát vẫn là một vấn đề. Bảng phân tích trích dẫn giá vé máy bay tăng 39%, giá đồ nội thất tăng 18,8%...

Chính quyền Tổng thống Biden lại muốn cử tri tập trung vào xu hướng giảm. Một thống kê quan trọng được Nhà Trắng đo lường là trung bình có thể mua bao nhiêu gallon xăng qua lương một giờ làm việc. Các nhà lập pháp và ứng cử viên đảng Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Biden về mức giá kỷ lục tại các trạm xăng vào năm 2022.

Nhưng theo phân tích nội bộ của Nhà Trắng một giờ làm việc cách đây 12 tháng chỉ có thể trả cho 5,5 gallon xăng, con số này kể từ đó đã tăng lên hơn 8 gallon. Sự gia tăng này dường như phản ánh mức giảm 27% của giá xăng so với một năm trước và tiền lương trung bình cũng tăng khoảng 5%.

Tổng thống Biden từ lâu cũng phủ nhận rằng khoản tiền cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của ông đã góp phần gây ra lạm phát. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi xung đột Nga-Ukraine là “thủ phạm chính”. Khảo sát do AP VoteCast thực hiện cho kết quả 54% cử tri được hỏi cho rằng chính sách của ông Biden khiến lạm phát cao hơn, trong khi 46% nhận định giá cả cao là do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của ông chủ Nhà Trắng.

Khi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang đến gần, Tổng thống Biden đã cố gắng ghi điểm nhờ kinh tế. Nhà lãnh đạo Mỹ đã có những bài phát biểu tạo mối liên hệ giữa hành động của ông với các dự án xây dựng mới và đầu tư của các công ty.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng vào tháng 6 nói với các phóng viên rằng “có lý do để nghĩ rằng” lạm phát sẽ tiến gần đến mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc bầu cử tháng 11/2024.

Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng thừa nhận ngày 12/7 rằng nỗ lực giảm lạm phát chưa hoàn thiện. Fed sẵn sàng tăng lãi suất và giữ chúng ở mức cao cho đến khi lạm phát dường như hướng tới mục tiêu của ngân hàng trung ương. Ông Skanda Amarnath, giám đốc của tổ chức Employ America nhận định: “Khi Fed nhanh chóng tăng lãi suất, bạn không biết điều gì sẽ xảy ra”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AP)
Tổng thống Joe Biden gặp riêng Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO?
Tổng thống Joe Biden gặp riêng Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO?

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ tổ chức cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần này tại Vilnius (Litva).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN