Tổng thống Duterte hứa thưởng tiền cảnh sát trừ khử đồng nghiệp ‘ninja’

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề nghị thưởng tiền và chuyến du lịch cho các cảnh sát trừ khử được đồng nghiệp “ninja” – những người dính líu đến buôn ma túy.

Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gây xôn xao cộng đồng quốc tế về chiến dịch chống ma túy. Ảnh: AFP

Ông Duterte đưa ra tuyên bố trên sau sự kiện sĩ quan cảnh sát “ninja” tên Santiago Rapiz bị tiêu diệt trong một cuộc truy quét tội phạm ma túy tại thành phố Dipolog tối 5/11.  

Kênh truyền hình ABS-CBN News dẫn phát biểu của ông Duterte tại một hội nghị chống mua bán ma túy trái phép hôm 6/11: “Tôi sẽ trao thưởng bất kỳ cảnh sát nào tiêu diệt được một cảnh sát dính líu đến ma túy. Tôi sẽ tặng một phần thưởng cùng một chuyến du lịch đến Hong Kong”. 

Rapiz là một sĩ quan hậu cần tại Sở Cảnh sát tỉnh Zamboanga Del Norte. Rapiz bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi mua bán chất cấm tối 5/11. Sau đó, đối tượng chống cự dữ dội và bỏ chạy khiến cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt. 

Được biết, Rapiz từng bị cáo buộc liên quan đến trùm ma túy Melvin “Dragon” Odicta – người đã tự sát hồi tháng 8/2016. Tờ The Philippines Inquirer đưa tin, Rapiz cũng nằm trong danh sách những kẻ buôn ma túy cần tiêu diệt của Tổng thống Duterte. 

Nhà lãnh đạo mô tả tình trạng buôn ma túy trái phép là một “vấn đề an ninh quốc gia”. Ông đồng thời cho biết sẽ kêu gọi quân đội hỗ trợ cảnh sát trong chiến dịch chống ma túy. 

Trước đây, ông Duterte từng trao tặng một khoản tiền 3 triệu peso (khoảng 1,3 tỷ đồng) cho mỗi vụ trừ khử “cảnh sát ninja” – những người lấy cắp và bán lại số ma túy bị thu giữ trong những đợt truy quét. 

Tổng thống Duterte mới đây đã sa thải toàn bộ các quan chức hải quan cấp cao vì đã không ngăn chặn được một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vào nước này. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Israel cảnh báo tấn công S-300 ở Syria nếu máy bay bị trúng tên lửa
Israel cảnh báo tấn công S-300 ở Syria nếu máy bay bị trúng tên lửa

Một quan chức Israel tuyên bố việc Nga giao các hệ thống phòng không S-300 cho Syria là “một sai lầm lớn”, đồng thời Israel sẽ tấn công chúng nếu máy bay nước này bị trúng tên lửa trong không phận quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN