Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Mỹ hạ thấp yêu cầu để tiến hành đối thoại với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/2 cho rằng Mỹ nên hạ thấp các rào cản cho cuộc đàm phán song phương với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng trước tiên là một cuộc đối thoại như vậy phải được diễn ra.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông tại Nhà Xanh, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng: "Mỹ cần hạ thấp yêu cầu để đối thoại và Triều Tiên phải chứng tỏ thiện chí phi hạt nhân hóa". Ông Moon nói thêm rằng: "Điều quan trọng là Mỹ và Triều Tiên phải ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với nhau". Ông cũng kêu gọi sự ủng hộ của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa cuộc đàm phán Mỹ - Triều trong thời gian sớm nhất.

Nhận định trên được Tổng thống Hàn Quốc đưa ra một ngày sau khi ông gặp phái đoàn cấp cao Triều Tiên do ông Kim Yong-chol - Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu sang thăm Hàn Quốc dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang, trong đó ông Kim đã bất ngờ thông báo rằng Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ". Đây là động thái khẳng định đầu tiên của phía Triều Tiên đối với Mỹ trong nhiều năm qua.

Trong diễn biến liên quan, phản ứng sau thông điệp bất ngờ này của Triều Tiên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ tiếp tục gây áp lực cho tới khi Bình Nhưỡng “tìm kiếm đối thoại” và từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của mình. Hãng tin Kyodo dẫn lời ông Suga cho biết tại cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Shinzo Abe  và  Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam trước thềm lễ khai mạc Olympic, ông Abe đã nêu lên vấn đề phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng và việc công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên. Chánh Văn phòng Suga nhấn mạnh cam kết của Nhật Bản trong việc hợp tác song phương với Mỹ, cũng như hợp tác 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn, nhằm buộc Triều Tiên thay đổi chính sách về phát triển hạt nhân và tên lửa. Khi được hỏi liệu Tokyo có noi theo động thái trừng phạt Triều Tiên mới nhất của Mỹ hay không, ông Suga cho biết Nhật Bản sẽ nghiên cứu hình thức trừng phạt hiệu quả nhằm “giải quyết toàn diện các thách thức khác nhau” liên quan tới Triều Tiên.

Về phần mình, Washington cho biết sẽ chờ xem liệu thông điệp của ông Kim Yong-chol có phải là bước đầu tiên của Triều Tiên hướng tới phi hạt nhân hóa hay không.
 
Khả năng đàm phán Mỹ - Triều dấy lên sau khi 2 miền Triều Tiên đã nối lại cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên trong hơn 2 năm hồi tháng 1 vừa qua. Cuộc đàm phán này chủ yếu thảo luận việc Triều Tiên tham gia Olympic vừa kết thúc ngày 25/2, song Tổng thống Moon một lần nữa nhấn mạnh rằng sự xích lại gần nhau giữa 2 miền Triều Tiên có thể mở cánh cửa cho cuộc đàm phán Mỹ - Triều, cũng như các cuộc đàm phán đa phương nhằm chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên.


TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc và Triều Tiên đánh giá Olympic PyeongChang tạo 'cơ hội ý nghĩa' cho hòa bình
Hàn Quốc và Triều Tiên đánh giá Olympic PyeongChang tạo 'cơ hội ý nghĩa' cho hòa bình

Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc) cho biết các quan chức cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí rằng Olympic PyeongChang 2018 đã tạo một "cơ hội ý nghĩa" để hiện thực hóa tư tưởng hòa bình và thống nhất của Olympic, cũng như cơ hội cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và khôi phục quan hệ Nam - Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN