Tổng thống Nga chỉ trích chiến lược an ninh mới của Mỹ

Ngày 22/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả chiến lược quốc phòng mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là "gây hấn", theo đó nhấn mạnh rằng Moskva sẽ phải tính đến điều này trong các hành động của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp với giới lãnh đạo cấp cao của quân đội, Tổng thống Putin nhận định chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ công bố hồi đầu tuần này "theo cách nói ngoại giao rõ ràng mang tính chất công kích, còn theo ngôn ngữ quân sự là gây hấn". Ông cho rằng Nga "phải tính đến điều này trong công việc thực tiễn".

Ông Putin cũng nhấn mạnh việc xây dựng một quân đội thế hệ mới, cho rằng Nga cần phải nằm trong số các quốc gia dẫn đầu, thậm chí trong một số lĩnh vực phải tuyệt đối đi đầu, để có đủ năng lực đảm bảo chủ quyền quốc gia. Bên cạnh đó, Nga cần phải theo sát những thay đổi trong cán cân quyền lực của thế giới, đặc biệt tại những khu vực gần biên giới quốc gia Nga và tại khu vực châu Âu nói chung.

Đề cập việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Ba Lan và Romania, nhà lãnh đạo Nga cho rằng động thái này của Mỹ vi phạm Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 cấm triển khai các tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung trên mặt đất. Ông Putin cho rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa trên có thể để nhắm vào Nga, đồng thời khẳng định quân đội Nga có tất cả các phương tiện để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng.

TTXVN/Báo Tin tức
Các nước phản ứng trái chiều xung quanh chiến lược an ninh mới của Mỹ
Các nước phản ứng trái chiều xung quanh chiến lược an ninh mới của Mỹ

Chiến lược An ninh quốc gia mới của Mỹ tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều nước khi ngày 20/12, Afghanistan, Pakistan và Iran đã lần lượt đưa ra những quan điểm trái chiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN