Tổng thống Putin: Máy bay Nga bị bắn hạ tại Syria là tình huống 'bi kịch và bất ngờ'

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vụ máy bay quân sự Il-20 của Nga bị bắn hạ gần Syria cùng ngày, dẫn đến cái chết của 15 quân nhân Nga, là kết quả của một chuỗi tình huống bi kịch và bất ngờ.

 Phát biểu trên dường như đã giảm bớt sự chỉ trích của Moskva đối với Israel so với các phát biểu của giới chức Nga trước đó.

Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban ở Moskva, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ xem xét kỹ điều gì đã xảy ra và nếu cần áp dụng các biện pháp phản ứng thì đó là nhằm đảm bảo an toàn cho quân nhân và cơ sở quân sự của Nga tại Syria trong bối cảnh cuộc nội chiến phức tạp.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Israel tại Nga Gary Koren về vụ việc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu đã điện đàm với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman, trong đó quy trách nhiệm cho phía Israel gây ra vụ việc. Theo Bộ trưởng Soigu, Bộ chỉ huy các lực lượng Nga tại Syria chỉ được thông báo về cuộc không kích của Israel một phút trước khi quân đội Israel tiến hành, và điều này không đúng với tinh thần quan hệ đối tác Nga-Israel. Theo phía Nga, máy bay của Israel đã cố tình tạo ra một tình thế nguy hiểm bằng việc sử dụng máy bay Nga làm lá chắn trước những hệ thống phòng không Syria, do đó, máy bay Il-20 đã bị một tên lửa do hệ thống phòng không S-200 của Syria bắn nhầm. Bộ trưởng Soigu cảnh báo rằng Moskva sẽ có biện pháp đáp trả. 

Cùng ngày, Quân đội Israel đã ra tuyên bố bày tỏ "rất tiếc" về việc các quân nhân Nga thiệt mạng trong sự cố này, song đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, tổ chức Hezbollah, và Iran phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Tuyên bố nêu rõ: "Trong cuộc không kích (của Israel) nhằm vào mục tiêu tại Latakia, máy bay Nga bị bắn rơi nói trên không nằm trong khu vực chiến dịch này". Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng "khi quân đội Syria phóng tên lửa trúng vào chiếc máy bay của Nga, các máy bay của Israel đều đã ở trong không phận của mình".

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Sputniknews dẫn lời cựu quan chức tình báo cấp cao Israel Yakov Kedmi cùng ngày cho rằng Israel khó có thể tự do sử dụng không phận Syria sau vụ việc trên. Ông Kedmi nêu rõ: "Có một thỏa thuận giữa Israel và Nga rằng những hành động của Israel trong không phận Syria sẽ không gây nguy hại tới tính mạng của binh sĩ Nga. Israel đã vi phạm cam kết này. Điều xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào thái độ của Israel. Rất có thể, Israel sẽ không thể được hưởng sự tự do tương tự trên bầu trời Syria như đã từng có trước khi vụ việc này xảy ra".

Theo hãng thông tấn RIA, dự kiến ông Putin sẽ điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu  trong ngày 18/9.

TTXVN/Báo Tin tức
Israel có thể không được sử dụng không phận Syria sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi
Israel có thể không được sử dụng không phận Syria sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi

Cựu quan chức tình báo Israel cấp cao Yakov Kedmi ngày 18/9 cho rằng Israel khó có thể tự do sử dụng không phận Syria sau vụ rơi máy bay quân sự Il-20 của Nga trên Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN