Tổng thống Ukraine ra 'tối hậu thư' để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO

Các nước thành viên NATO hiện đang bị chia rẽ về tốc độ gia nhập liên minh của Ukraine và một số nước phương Tây cảnh giác với bất kỳ động thái nào có thể khiến NATO “tiến gần hơn đến xung đột trực tiếp với Nga”. Nhưng sự vắng mặt của ông Zelensky sẽ làm lu mờ bất kỳ thể hiện nào về sự thống nhất của phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp tại Kiev ngày 20/4/2023. Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters ngày 30/6, dẫn lời Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Ihor Zhovkva cho biết Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky sẽ không đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới nếu các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự trên không thể hiện "can đảm" mời Kiev bắt đầu quá trình gia nhập NATO.

Cụ thể, ông Zhovkva nói với Reuters rằng Kiev muốn Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 11-12/7 tại Vilnius sẽ đưa ra phản hồi đối với đơn xin gia nhập NATO mà Ukraine đã đệ trình vào ngày 30/9 năm ngoái.

"Đơn đăng ký (gia nhập NATO của Ukraine) hiện đã có trên bàn của các nhà lãnh đạo NATO. Hội nghị thượng đỉnh Vilnius sẽ là một khởi đầu rất tốt để phản hồi đơn đăng ký này. Với sự phản hồi, chúng tôi muốn nói đến lời mời trở thành thành viên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên", ông Zhovkva nêu rõ.

Các nước thành viên NATO hiện đang bị chia rẽ về tốc độ gia nhập liên minh của Ukraine và một số nước phương Tây cảnh giác với bất kỳ động thái nào có thể khiến NATO “tiến gần hơn đến chiến tranh trực tiếp với Nga”.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Văn phòng tổng thống Ukraine, trợ lý trên của Tổng thống Zelensky cho biết Kiev nhận ra rằng họ không thể gia nhập khối 31 thành viên trong khi đang có xung đột với Nga. “Những gì chúng tôi đang yêu cầu là bắt đầu thủ tục”, ông Zhovkva nhấn mạnh.

Ukraine đã tăng cường vận động hành lang cho một bước đột phá về vấn đề này, đồng thời cho rằng cuộc chiến với Nga chứng tỏ Kiev xứng đáng được NATO kết nạp và cũng cho thấy Ukraine đã là “một phần quan trọng của an ninh xuyên Đại Tây Dương”.

Do đó, một trong những tình tiết phụ trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới là liệu Tổng thống Zelensky có tham dự hay không.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã nói rằng ông thấy "chẳng thấy ích lợi gì" khi tham dự hội nghị nếu Kiev không nhận được "tín hiệu" tại cuộc họp. Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cũng cho biết trong tuần này rằng ông Zelensky sẽ quyết định vào đêm trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về việc có tham dự hay không.

"Nếu không có kết quả tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Vilnius, Tổng thống Zelensky không có lý do và thời gian để đi. Ông ấy sẽ không đến dự nếu các nhà lãnh đạo NATO có xu hướng hoặc sẽ tỏ ra thiếu can đảm, trong khi Ukraine với tất cả lòng can đảm, ý chí và sức mạnh cũng như tinh thần cao độ đang chiến đấu với các lực lượng Nga", ông Zhovkva nói.

Ông Zhovkva cũng phàn nàn khi so sánh về các trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển đã đăng ký làm thành viên NATO vào năm ngoái. Phần Lan hiện đã trở thành thành viên NATO. Ông nói: “Khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin trở thành thành viên vào năm ngoái, ngay lập tức vào tháng 6/2022, các đồng minh đã trả lời đơn, mời họ trở thành thành viên của NATO”.

Theo Reuters, sự vắng mặt của ông Zelensky sẽ làm lu mờ bất kỳ thể hiện nào về sự thống nhất của phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Phương Tây đã đổ một lượng lớn viện trợ quân sự và tài chính để giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga kể từ tháng 2/2022.

Ngược lại, việc không xuất hiện tại hội nghị cũng sẽ tước đi cơ hội gặp mặt quý giá của các quan chức Ukraine với các nhà lãnh đạo của những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Kiev.

Cùng ngày, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov nói rằng Điện Kremlin đã biết đề nghị của ông Zelensky về việc Ukraine gia nhập NATO, cũng như các phản ứng khác nhau về đề nghị này. Theo ông Peskov, Moskva đang theo dõi chặt chẽ tình hình và lưu ý định hướng gia nhập NATO của Kiev đã trở thành một trong những lý do khiến Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức
Mỹ cảnh báo ô nhiễm phóng xạ hạt nhân sẽ kích hoạt Điều 5 của NATO
Mỹ cảnh báo ô nhiễm phóng xạ hạt nhân sẽ kích hoạt Điều 5 của NATO

Các thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố rằng những hành động của Nga hoặc Belarus nếu tạo ra các đám mây hạt nhân sẽ kích hoạt Điều 5 của NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN