Triển vọng USD hóa với Argentina khi có tổng thống mới

Tổng thống mới đắc cử của Argentina Javier Milei cho rằng việc sử dụng đồng đô la Mỹ (USD) có thể giải cứu nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống mới đắc cử Argentina Javier Milei. Ảnh: 

Nhà kinh tế học cánh hữu Javier Milei đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Argentina hôm 19/11.

Ông Milei cho rằng việc thay thế đồng peso bằng đồng USD có thể chế ngự được siêu lạm phát và vực dậy nền kinh tế đang yếu kém của Argentina.

Những người ủng hộ ông Milei nói rằng nó sẽ giải quyết được tình trạng lạm phát ba con số, nhưng những người hoài nghi lại tỏ ra nghi ngờ.

Chiến thắng của nhà kinh tế học cực hữu Javier Milei trong cuộc bầu cử tổng thống Argentina đồng nghĩa với việc nước này có thể từ bỏ đồng peso - một động thái sẽ đi ngược lại nỗ lực phi USD hóa của họ.

Ông Milei đang thổi phồng mong muốn USD hóa nền kinh tế đang suy sụp của Argentina. Ông cho rằng động thái này sẽ giúp kiềm chế lạm phát tăng vọt lên tới 143% trong tháng 10 sau khi đồng peso sụt giảm 99% giá trị của nó so với đồng USD trong năm nay.

Đồng tiền này đã mất giá kể từ năm 2008 do nhiều lý do bao gồm siêu lạm phát, nợ và bất ổn chính trị. 

Vào tháng 10 vừa qua, ông Milei đã đi xa hơn khi nói rằng đồng peso "không có giá trị gì cả".

Nhà kinh tế học nổi tiếng Steve Hanke - người ủng hộ nỗ lực USD hóa nền kinh tế Argentina của ông Milei - đã bình luận sau khi kết quả bầu cử được công bố rằng đề xuất của ông Milei "rõ ràng là đã thu hút được phiếu bầu".

Ông Hanke, Giáo sư tại Đại học Johns Hopkins, cho biết vào tháng 8 rằng Argentina nên "bỏ" ngân hàng trung ương và sử dụng "đồng bạc xanh" làm tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, việc thay thế đồng peso bằng đồng USD sẽ làm giảm một số quyền tự chủ của Argentina trong chính sách tiền tệ. Đây cũng có thể sẽ là lần đầu tiên một nền kinh tế lớn như Argentina chính thức sử dụng đồng USD.

Bất chấp những khó khăn, nền kinh tế Argentina vẫn trị giá 633 tỷ USD vào năm 2022, trở thành nền kinh tế lớn thứ 23 thế giới.

Những người chỉ trích kế hoạch USD hóa của ông Milei cho rằng đây là những thách thức lớn đối với Argentina trong bối cảnh siêu lạm phát, khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị.

Markus Jaeger, nhà phân tích kinh tế toàn cầu tại Stratfor, đã viết vào tháng 10 rằng cũng có một vấn đề cơ bản với kế hoạch USD hóa của ông Milei – Argentina không có đủ tài sản bằng USD để tài trợ cho một giao dịch mua tiền tệ lớn.

Trên thực tế, Argentina thiếu USD đến mức phải sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để trả một phần khoản vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào tháng trước.

Chuyên gia Jaeger viết, cùng với sự bất ổn chính trị và lịch sử quản lý kinh tế kém, Argentina sẽ tốt hơn nếu cải cách chế độ kinh tế của mình.

Ông viết: “USD hóa hoàn toàn là giải pháp tốt thứ hai cho vấn đề lạm phát và bất ổn kinh tế, nhưng nó cũng là một giải pháp chứa đựng nhiều rủi ro rất lớn”.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo Business Insider)
Khả năng Argentina không gia nhập BRICS dưới thời tổng thống mới
Khả năng Argentina không gia nhập BRICS dưới thời tổng thống mới

Argentina không có kế hoạch trở thành thành viên mới của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) vào 1/1/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN