Triệt phá nông trại trồng cây cần sa lớn nhất châu Âu

Trong chiến dịch triệt phá địa điểm trồng cây cần sa, còn có tên gọi khác là cây gai dầu, lớn nhất châu Âu, giới chức Tây Ban Nha đã tiêu hủy 415.000 cây gai dầu, có giá trị khoảng 100 triệu euro (108 triệu USD).

Khu vực trồng cây cần sa mới bị triệt phá có diện tích khoảng 67 ha, ở vùng nông thôn Navarre, miền Bắc Tây Ban Nha. Trong chiến dịch, cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện khoảng 50 tấn cây này đang trong quá trình sấy khô tại một nhà kho để chế biến thành hợp chất ma túy CBD. Cảnh sát cũng bắt 3 người trong chiến dịch được triển khai từ giữa năm 2021 sau khi phát hiện một trong những cánh đồng trồng gai dầu trong khu vực này. 

Hoạt động bán và tiêu thụ CBD là hợp pháp tại Tây Ban Nha và hầu hết các nước châu Âu. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cấm trồng cây cần sa vì mục đích không phải sử dụng cho công nghiệp như dệt may và lấy hạt. Trồng cây này để sản xuất CBD hoặc các chất dẫn xuất khác vẫn là phạm tội hình sự.

Chủ các cánh đồng trồng cần sa/gai dầu đăng ký trồng cây phục vụ sản xuất công nghiệp nhưng lại bị phát hiện xuất khẩu số lượng lớn sang Italy và Thụy Sĩ để chế biến thành CBD.

Lê Ánh (TTXVN)
Phát hiện hai hộ gia đình trồng trái phép hơn 600 cây cần sa
Phát hiện hai hộ gia đình trồng trái phép hơn 600 cây cần sa

Ngày 12/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 hộ gia đình trồng trái phép 616 cây cần sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN