Tròn 200 ngày cuộc chiến ở Gaza, Hamas kêu gọi leo thang trên mọi mặt trận

Trong bài phát biểu trên truyền hình đánh dấu 200 ngày từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel - Hamas vào tháng 10/2023, ông Abu Obeida, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas là Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, đã kêu gọi leo thang trên tất cả các mặt trận.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 14/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel, trong một video được phát sóng trên kênh truyền hình Al Jazeera, ông Abu Obeida nhắc lại vụ Iran tấn công Israel vào ngày 13/4 và cho rằng vụ tấn công ngày đặt ra các quy tắc mới.

Ngoài ra, ông Obeida cũng kêu gọi leo thang căng thẳng ở Bờ Tây và Jordan - một trong những mặt trận Arab mà Hamas cho là quan trọng nhất.

Jordan, quốc gia nằm giữa Iran và Israel, đã chặn và bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái mà Iran phóng qua không phận nước này để nhắm tới Israel.

Ông Obeida nói: “Chúng tôi kêu gọi người dân Jordan tăng cường hành động và lên tiếng”.

Về đàm phán, ông khẳng định Hamas vẫn giữ các yêu cầu tại các cuộc đàm phán ngừng bắn, rằng Israel chấm dứt cuộc tấn công quân sự, rút lực lượng khỏi Gaza, cho phép người Palestine trở lại phía Bắc Gaza và dỡ bỏ lệnh phong tỏa quân sự.

Ông Obeida cáo buộc: “Israel đang trì hoãn đạt được thỏa thuận trao đổi con tin và đang tìm cách cản trở nỗ lực của các nhà hòa giải nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn”.

Bình luận của ông Abu Obeida được đưa ra khi Qatar cho biết họ không có kế hoạch chấm dứt hiện diện của các thủ lĩnh Hamas ở nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari phát biểu trong một cuộc họp báo: “Chừng nào hiện diện của họ ở Doha còn hữu ích và tích cực trong nỗ lực hòa giải này, thì họ sẽ ở lại đây”.

Trong khi đó, có thông tin nói rằng các thủ lĩnh chính trị của Hamas đang cân nhắc chuyển cơ sở hoạt động ra khỏi Qatar, trong đó Oman là một lựa chọn tiềm năng.

Tạp chí Phố Wall lưu ý rằng nếu các nhà lãnh đạo Hamas rời Doha, việc tổ chức các cuộc đàm phán với nhóm này có thể sẽ khó khăn hơn. Qatar đã là nơi các lãnh đạo chính trị của Hamas sống kể từ năm 2012.

Về phần mình, Israel cho biết yêu cầu chấm dứt chiến tranh của Hamas là điều không khả thi.

Ngày 21/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng áp lực đối với lực lượng Hamas. Trong bài phát biểu qua video, ông Netanyahu cảnh báo sẽ hành động trong những ngày tới mà không nêu rõ thời gian và địa điểm. Theo Thủ tướng Netanyahu, gia tăng áp lực quân sự và ngoại giao đối với Hamas là cách duy nhất để giải thoát con tin và đạt được chiến thắng.

Trước đó, ông Netanyahu đã tuyên bố rằng quân đội Israel sẽ tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế hành động như vậy do có tới hơn 1 triệu thường dân đang tìm nơi trú ẩn ở thành phố phía Nam Gaza này. Trước đó, các nước trong khu vực đều cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu Israel có hoạt động quân sự ở thành phố Rafah.

Liên quan tới an ninh ở Gaza, Thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh, cho biết phong trào này mong muốn Liên hợp quốc, Ai Cập, Qatar, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và trong tương lai là cả Mỹ sẽ là những bên đóng vai trò đảm bảo an ninh cho Dải Gaza. Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ điều này.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Thủ tướng Israel cảnh báo gây thêm sức ép với Hamas
Thủ tướng Israel cảnh báo gây thêm sức ép với Hamas

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ gây sức ép lên Hamas và cảnh báo giáng thêm những đòn mạnh mẽ để phong trào này phải thả các con tin còn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN