Trọng trách đưa hàng cứu trợ vào Gaza đặt lên vai 'bóng hồng' ngoại giao Hà Lan

Sigrid Kaag, một chính trị gia người Hà Lan và nhà ngoại giao kỳ cựu của Liên hợp quốc (LHQ), sẽ chịu trách nhiệm triển khai những nỗ lực của cơ quan quốc tế nhằm mang hàng cứu trợ nhân đạo cho dải đất Gaza đang bị chiến tranh tàn phá.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hà Lan Sigrid Kaag phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17/2/2023. Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình CNN, Tổng Thư ký LHQ António Guterres tuyên bố quyết định bổ nhiệm bà Sigrid vào ngày 26/12.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Sigrid cho biết cô sẽ từ chức Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng Hà Lan để đảm nhận vai trò Điều phối viên Tái thiết và Nhân đạo cấp cao của LHQ tại Gaza.

“Hòa bình, an ninh và công lý luôn là động lực của tôi. Tôi nhận nhiệm vụ đặc biệt này với hy vọng có thể đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn”, nữ quan chức nhấn mạnh. Trong bài phát biểu hồi tháng trước, bà Sigrid nhấn mạnh sự cần thiết của viện trợ nhân đạo đầy đủ để đến Gaza.

Theo LHQ, bà Sigrid sẽ chịu trách nhiệm thành lập một cơ chế để đẩy nhanh quá trình vận chuyển viện trợ vào Gaza và tạo điều kiện, điều phối, giám sát và xác minh nỗ lực cứu trợ, bao gồm cả quy trình phức tạp để đảm bảo các xe tải viện trợ được kiểm tra trước khi đưa hàng hóa vào khu vực để đảm bảo không mang theo các sản phẩm phi nhân đạo.

Việc bổ nhiệm dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 8/1 diễn ra trong bối cảnh điều kiện sống ở vùng đất bị bao vây của người Palestine đang ở mức đáng báo động. Theo chia sẻ từ người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau chuyến thăm Gaza gần đây, tình trạng thiếu điện và thuốc men khiến hầu hết các bệnh viện ngừng hoạt động và người dân Gaza đứng trước nguy cơ nạn đói rình rập.

Kể từ khi giao tranh nổ ra vào ngày 7/10 sau các cuộc tấn công từ lực lượng Hamas, Israel đã cho phép một số lượng hạn chế xe tải chở viện trợ nhân đạo vào Gaza qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập. Tuy nhiên, theo LHQ, số lượng xe nhỏ giọt và và không thể đáp ứng được nhu cầu của dân số hơn 2 triệu người.

Tổng thư ký Guterres cũng cáo buộc các chiến dịch của Israel ở Gaza, bao gồm việc ném bom dữ dội từ trên không, tạo ra những trở ngại lớn cho việc phân phối viện trợ nhân đạo bên trong Gaza.

Trước đó, HĐBA LHQ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu các bên tham gia xung đột cho phép và tạo điều kiện cung cấp hỗ trợ nhân đạo “ngay lập tức, an toàn, không bị cản trở” trên quy mô lớn tới thường dân Palestine trên khắp dải Gaza. Nghị quyết đã được thông qua với sự bỏ phiếu trắng của Mỹ sau nhiều ngày đàm phán và trì hoãn.

Cựu Phó Thủ tướng Hà Lan trước đây từng làm việc về các vấn đề của người Palestine với tư cách là quan chức cấp cao tại Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông. Sau đó, bà tiếp tục giữ chức vụ Trợ lý Tổng thư ký của Chương trình Phát triển LHQ và Điều phối viên đặc biệt của LHQ tại Liban từ năm 2015 đến 2017.

Trước quyết định bổ nhiệm bà Sigrid, một quan chức chính phủ Hà Lan cho biết bà Sigrid được coi là sự lựa chọn phù hợp cho vị trí này.

“Bà ấy là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, hiểu rõ Trung Đông và còn nói được tiếng Arab. Trước khi đến Hà Lan để phát triển sự nghiệp chính trị, bà ấy cũng là đặc phái viên của Liên hợp quốc, từng tham gia đàm phán với Tổng thống Assad về việc từ bỏ vũ khí hóa học của Syria”, quan chức này cho hay.

Nỗ lực ở Syria được coi là một thành công, với việc Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama ca ngợi việc phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria là một thành tựu quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Hanke Bruins Slot cũng khẳng định bà Sigrid là người phù hợp cho vai trò đầy thách thức này nhờ kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm ngoại giao đầy mình.

Sau khi giữ một số vị trí trong LHQ, bà Sigrid tiếp tục đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau trong chính phủ Hà Lan. Bà lãnh đạo đảng tự do xã hội D66 giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu năm 2021 và phục vụ ở nhiều vị trí nội các khác nhau, bao gồm cả chức vụ ngoại trưởng và bộ trưởng thương mại. Nhiệm kỳ ngoại trưởng của bà chỉ kéo dài vài tháng sau khi bà từ chức vào tháng 9/2021. Trong tuyên bố ngày 26/12, bà Sigrid miêu tả công việc của bà trong nội các Hà Lan là “đặc biệt và đầy thách thức”.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo CNN)
EU viện trợ nhân đạo 118 triệu euro cho Chính quyền Palestine
EU viện trợ nhân đạo 118 triệu euro cho Chính quyền Palestine

Ngày 22/12, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo, ủy ban này đã thông qua gói viện trợ nhân đạo trị giá 118 triệu euro (130 triệu USD) cho Chính quyền Palestine (PA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN