Trung Quốc cảnh báo khả năng tán phát cúm H7N9

Người phát ngôn Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc Diệu Hồng Văn ngày 11/2 cảnh báo thời gian sắp tới, các địa phương ở nước này có khả năng tiếp tục xuất hiện các trường hợp mắc cúm H7N9 ở người.

Các kỹ thuật viên tiến hành thí nghiệm đối với vắc-xin phòng cúm H7N9 tại Trung tâm y tế cộng đồng Thượng Hải ngày 8/2. Ảnh: THX/ TTXVN


Trước đó, hôm 10/2, Phó Chủ nhiệm Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc Phùng Tử Kiện, Chủ nhiệm Trung tâm cúm quốc gia Thư Dược Long tái khẳng định H7N9 vẫn là một loại virus cúm gia cầm có đặc điểm chưa thay đổi, hơn 80% số người chẩn đoán mắc bệnh đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống hoặc môi trường có gia cầm sống bị ô nhiễm trước khi phát bệnh. 

Do virus H7N9 có độc tính mạnh hơn các loại virus cúm mùa (trong đó có cúm A H1N1 và H3N2) nên người phát ngôn Diệu Hồng Văn khuyến cáo người dân nên tăng cường phòng ngừa song cũng không vì thế mà quá hoảng sợ và càng không nên tin vào những lời đồn đại như “không thể ăn thịt gà, vịt”.

Từ ngày 1/1 - 10/2, Trung Quốc thông báo số người mắc cúm H7N9 đã gần 200, vượt cả 4 tháng từ 31/3 - 28/7/2013. Trong đó, thủ đô Bắc Kinh, trong các ngày 23/1 và 5/2 xác nhận có hai người mắc loại cúm này ở khu vực Xương Bình và Hoài Nhu, 1 người đã tử vong tại bệnh viện Địa Đàn.

Theo thông báo của Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình quốc gia, trong tháng đầu tiên của năm nay, số người mắc cúm H7N9 ở nước này là 127 trường hợp, trong đó có 31 người tử vong, số người mắc cúm mùa (bao gồm cả cúm A H1N1 và H3N2) là 38.214, tử vong 14 người.

Do độc tính của virus H7N9 tương đối mạnh nên mặc dù số người mắc thấp hơn rất nhiều so với các loại cúm mùa nhưng tỷ lệ tử vong do loại cúm này lại cao. Hiện nay, trong số hơn 300 người được xác định mắc H7N9, chủ yếu là người trung niên và người già, đa số bệnh tình tương đối nặng.

Phó chủ nhiệm Phùng Tử Kiện cho biết từ tháng 1 đến nay, mỗi ngày đều có báo cáo về các trường hợp mắc mới, ngày ít thì 3 - 5 trường hợp, ngày nhiều lên tới 10 trường hợp, tuy nhiên hai ngày gần đây, số người mắc cũng đã giảm.    

Người phát ngôn Diệu Hồng Văn ngày 10/2 cho biết cơ quan này sẽ căn cứ vào tình hình phát triển dịch bệnh để làm tốt việc chuẩn bị phê chuẩn và đưa vắc-xin phòng cúm H7N9 ra thị trường. Hiện nay, quá trình nghiên cứu, phát triển vắc xin H7N9 ở Trung Quốc đang tiến triển nhưng mới chỉ hoàn thành giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng, chưa đến giai đoạn báo cáo thử nghiệm lâm sàng.

Một loại vắc-xin mới từ khi nghiên cứu chế tạo đến khi đưa ra thị trường, thông thường cần khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm; ngoài việc nghiên cứu tiền lâm sàng (bao gồm cả thí nghiệm ở động vật), thường phải trải qua 3 giai đoạn thí nghiệm lâm sàng. Sau khi thông qua nghiên cứu lâm sàng, việc có phê chuẩn đưa ra thị trường loại vắc-xin phòng chống bệnh truyền nhiễm mới hay không còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và phán đoán xu hướng phát triển dịch bệnh của quốc gia.

Về phòng chống cúm H7N9, Chủ nhiệm Trung tâm cúm quốc gia Thư Dược Long cho rằng đóng cửa thị trường gia cầm sống, không nuôi thả, giết mổ gia cầm sống, không ăn các loại gia cầm chưa được nấu chín là đã có thể chặn đứng con đường lây lan bệnh dịch, “cách xa gia cầm sống còn quan trọng hơn vắc-xin”.

Theo chuyên gia này, “chỉ cần không tiếp xúc với gia cầm sống hoặc môi trường có gia cầm sống ô nhiễm” là đã rất an toàn, không bị nhiễm H7N9; ngoài ra, cần nhanh chóng thay đổi phương thức tiêu thụ, sử dụng và nuôi thả gia cầm sống truyền thống ở Trung Quốc. Đây là những biện pháp ngăn chặn dịch H7N9 hữu hiệu hơn vắc-xin.

Phó Chủ nhiệm Phùng Tử Kiện và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, cũng kiến nghị chính quyền các địa phương nên đóng cửa thị trường gia cầm sống mang tính giai đoạn, ngành nông nghiệp cần bắt đầu đưa ra và thực hiện phương án chuyển đổi từng bước ngành chăn nuôi gia cầm.


Hải Yến
(P/v TTXVN tại Bắc Kinh)


Ngành chăn nuôi Trung Quốc bưng bít thông tin cúm gia cầm
Ngành chăn nuôi Trung Quốc bưng bít thông tin cúm gia cầm

Các nhà lãnh đạo của ngành chăn nuôi gia cầm Trung Quốc vừa kêu gọi các cơ quan y tế hạn chế công bố các thông tin liên quan tới việc bùng phát dịch cúm gia cầm trong bối cảnh doanh số bán hàng bị ảnh hưởng nặng nề do số người chết bởi virus nguy hiểm này đang gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN