Trung Quốc đánh cắp thư điện tử của giới chóp bu Mỹ

Các điệp viên mạng Trung Quốc đã đọc lén thư điện tử cá nhân của nhiều quan chức hàng đầu trong chính quyền Mỹ ít nhất là từ tháng 4/2010 – một lãnh đạo trong cộng đồng tình báo Mỹ dẫn báo cáo của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) tiết lộ.

Theo đó, báo cáo tuyệt mật của NSA năm 2014 ghi nhận, tình báo Mỹ đã phát hiện 2 chiến dịch thu thập thông tin từ email cá nhân của Trung Quốc mang mật danh “Gấu Trúc khiêu vũ” (Dancing Panda) và “Thạch anh tím Lê dương” (Legion Amethyst). Đối tượng là các quan chức chóp bu tại Nhà Trắng. Hoạt động đánh cắp thông tin này vẫn được các điệp viên mạng của Trung Quốc thực hiện sau đó và tiếp diễn tới nay.

Trung Quốc thường xuyên tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ. Ảnh: Reuters


Theo quan chức cấp cao trong cộng đồng tình báo Mỹ, tài khoản thư điện tử cá nhân của “tất cả những quan chức an ninh, thương mạng hàng đầu” trong chính quyền Tổng thống Obama đều bị phía Trung Quốc đột nhập. Chỉ có các địa chỉ email của chính phủ là được an toàn, vì có hệ thống bảo đảm an ninh.

Thông tin về việc điệp viên mạng Trung Quốc thực hiện một loạt các vụ tấn công rộ lên sau khi cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đối mặt với những cáo buộc về sử dụng email cá nhân trong thời gian đương chức. Bà Clinton là ngoại trưởng Mỹ từ tháng 1/2009 – 2/2013 và vì thế tài khoản email cá nhân nhiều khả năng bị điệp viên mạng Trung Quốc tấn công.

Chỉ riêng trong chiến dịch “Gấu Trúc khiêu vũ”, phía Trung Quốc đã thực hiện “thành công” 600 vụ đột nhập, nhằm vào 30 quan chức. Tuy nhiên, báo cáo của NSA không đề cập cụ thể danh tính các quan chức nằm trong diện bị phía Trung Quốc “thăm hỏi”. Tình báo Mỹ cũng nghi ngờ tin tặc Trung Quốc đã tấn công mạng vào hệ thống máy chủ của Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) – cơ quan lưu trữ dữ liệu cá nhân của 22,1 triệu người.
Hoài Thanh (Theo Freebeacon)
Mỹ tố Chính phủ Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công mạng
Mỹ tố Chính phủ Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công mạng

Mỹ cho rằng Trung Quốc đứng đằng sau vụ đánh cắp thông tin cá nhân của khoảng 14 triệu nhân viên liên bang đang làm việc cũng như nghỉ hưu của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN