Tuyệt vọng ở quê nhà, hàng nghìn người Sri Lanka tới Israel làm việc bất chấp xung đột

20.000 người lao động Sri Lanka dự định sang Israel làm việc bắt đầu từ đầu tháng tới.

Chú thích ảnh
Sri Lanka đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 7 thập kỷ. Ảnh: AFP

Laknath Dias – một nhà quản lý tại siêu thị - cho biết cuộc khủng hoảng kinh tế ở quê nhà Sri Lanka là quá sức chịu đựng đối với bản thân. Ông chuẩn bị bay tới Israel vào tháng 12, làm cho một nông trại với mức lương gần gấp 10 lần, bất chấp cuộc chiến tranh giữa nước này với các tay súng Hamas.

Theo tiết lộ của một bộ trưởng Sri Lanka, Dias nằm trong số 20.000 người lao động mà Sri Lanka – quốc gia đang khao khát USD và kiều hối - dự định gửi sang Israel để làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng.

Các nông trại của Israel, phần lớn nằm ở miền Trung và miền Nam đất nước, từ xưa đến nay luôn dựa vào hàng nghìn người lao động Thái Lan và Palestine để thu hoạch mùa màng. Tuy nhiên, nhiều lao động Thái Lan đã trốn khỏi Israel sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10, trong khi phần lớn người Palestine bị cấm tham gia lao động, đẩy các nông trại vào tình huống thiếu nhân lực trầm trọng.

“Ngay cả tại Sri Lanka, chúng tôi vẫn sống trong thời kỳ chiến tranh. Tôi đã từng làm việc ở Colombo, vào thời điểm xảy ra các vụ đánh bom tự sát, và thậm chí ở các khu vực xung đột ở phía Đông vào khoảng năm 2005. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi có thể kiểm soát được tình hình. Chúng tôi đã quen với việc làm việc ở nông trại nên tôi tin rằng chúng tôi có thể đối mặt với bất cứ điều gì”, Dias đề cập đến cuộc nội chiến ở Sri Lanka với phe ly khai Tamil từ năm 1983 đến năm 2009.

Ông Dias cho biết mức lương 72.000 rupee/tháng (tương đương 219 USD) không đủ nuôi sống gia đình 5 người vì chi phí sinh hoạt cao. Ông Dias hy vọng đến Israel làm việc, ông sẽ kiếm được khoảng 700.000 rupee/tháng và làm việc trong 5 năm.

Manusha Nanayakkara - Bộ trưởng Lao động và Việc làm nước ngoài Sri Lanka - cho biết họ đã nhận được hơn 10.000 đơn xin làm việc tại các trang trại của Israel. “Chúng tôi cũng đang xem xét việc cử thêm 10.000 người lao động nữa cho lĩnh vực xây dựng trong thời gian tới”, Bộ trưởng Manusha cho hay.

Theo dữ liệu thống kê của Israel, các cuộc tấn công của các tay súng Hamas đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 con tin bị bắt giữ. Theo các cơ quan y tế Palestine, kể từ đó, hơn 14.000 người Gaza đã thiệt mạng vì các cuộc pháo kích của Israel.

Theo Ngân hàng Thế giới, năm ngoái, Sri Lanka - một quốc đảo có 22 triệu dân - chứng kiến ​​nền kinh tế suy giảm 7,8% trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của đất nước trong hơn 7 thập kỷ, đẩy 2,5 triệu người vào cảnh nghèo đói.

Số lượng người di cư đã tăng mạnh kể từ cuộc khủng hoảng, với khoảng 312.000 người rời đi vào năm 2022 và 268.000 trong năm nay. Họ đã đến các quốc gia bao gồm Saudi Arab, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Anh, Canada và New Zealand.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Nền kinh tế Israel thiệt hại gần 269 triệu USD mỗi ngày
Nền kinh tế Israel thiệt hại gần 269 triệu USD mỗi ngày

Cơ quan xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody’s vừa công bố báo cáo cho biết xung đột với các phong trào vũ trang Palestine ở Dải Gaza đang khiến kinh tế Israel thiệt hại ít nhất 1 tỷ NIS mỗi ngày, tương đương 269 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN