Tỷ lệ tự tử tại Nhật Bản giảm do dịch COVID-19

Tỷ lệ tự tử lại Nhật Bản đã giảm 20% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân được cho bắt nguồn từ việc nước này ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đường phố Nhật Bản vắng vẻ do giãn cách xã hội vì COVID-19. Ảnh: Getty Images

Những nhân tố dẫn tới thay đổi bắt nguồn từ thực tế năm học bắt đầu muộn, ít giao tiếp tại công sở hơn và người dân dành thêm nhiều thời gian với gia đình.

Theo đó, tháng 4 năm nay có 1.455 người tự tử tại Nhật Bản, ít hơn 359 trường hợp so với tháng 4/2019. Tỷ lệ tự tử tại Nhật Bản đã theo chiều đi xuống kể từ khi đạt đỉnh 34.000 trường hợp trong năm 2003. Năm 2019 có trên 20.000 người tự tử.

Số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) đã đạt đỉnh vào giữa tháng 4 tại Nhật Bản với 500 trường hợp mỗi ngày. Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 16/4.

Tuy nhiên, biện pháp đề nghị người dân ở nhà để tránh lây lan COVID-19 đã ảnh hưởng tới các tổ chức phòng ngừa tự tử. Có đến 40% tổ chức này phải đóng cửa hoặc giảm giờ làm việc, dẫn đến lo ngại về những người yếu thế.

Mặc dù tỷ lệ tự tử đã giảm trong những năm gần đây nhưng số thanh thiếu niên Nhật Bản lựa chọn tự kết thúc cuộc sống lại ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là bắt nạt học đường và nhiều vấn đề khác.

Năm học mới thường bắt đầu từ tháng 4 tại Nhật Bản, đây được coi là khoảng thời gian nhiều áp lực, tuy nhiên năm nay đã bị hoãn lại tạm thời do dịch COVID-19. Và việc dành thêm nhiều thời gian ở nhà đã khiến các em học sinh cảm thấy an toàn hơn.

Đối với người trưởng thành, khủng hoảng quốc gia và bệnh dịch khiến họ không còn nghĩ đến tự tử. Ví dụ như năm 2011, động đất, sóng thần và sự cố tại nhà máy năng lượng nguyên tử tại Fukushima diễn ra trong khi tỷ lệ tự tử giảm.

Số người di chuyển đến văn phòng làm việc cũng giảm. Thông thường, người lao động Nhật Bản dành rất nhiều thời gian tại công sở.

Nhưng chủ tịch Hiệp hội Ngăn ngừa Tự tử Nhật Bản Yukio Saito cũng nhấn mạnh rằng áp lực kinh tế và công việc có thể là yếu tố khiến tỷ lệ tử tự tăng trở lại. Sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, tỷ lệ tự tử tại Nhật Bản tăng gần 35%. Do vậy, ảnh hưởng kinh tế do dịch COVID-19 trong thời gian tới có thể khiến tỷ lệ tự tử tăng trở lại.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến ngày 14/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2) tại Nhật Bản là 16.049 trường hợp, trong đó có 678 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
Anh cảnh báo giới trẻ bị cực đoan hóa trong thời kỳ dịch COVID-19
Anh cảnh báo giới trẻ bị cực đoan hóa trong thời kỳ dịch COVID-19

Lực lượng Cảnh sát chống khủng bố tại Anh cảnh báo rằng giới trẻ có nguy cơ bị cực đoan hóa trong thời gian đất nước này được đặt trong tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN