Ukraine nối lại hoạt động của 2 trạm bơm ở khu vực Kharkov

Nhà điều hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine cuối tuần qua cho biết đơn vị này đã nối lại hoạt động tại hai trạm phân phối ở khu vực Kharkov và tái cung cấp khí đốt cho hơn 3.000 người tiêu dùng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, nhà điều hành trên cho hay cả hai trạm bơm đã phải ngừng hoạt động do đường ống dẫn khí đốt chính ở khu vực Kharkov bị hư hỏng vì xung đột. Hiện các sự cố này đã được sửa chữa. Nhà điều hành này cho biết thêm hiện khoảng 54 trạm phân phối khí đốt ở 7 khu vực của Ukraine vẫn ngừng hoạt động.

Trong khi đó, người phát ngôn Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga Sergei Kupriyanov ngày 15/5 cho biết tập đoàn này đã cung cấp 62,7 triệu m3 khí đốt cho châu Âu thông qua trạm bơm Sudzha của Ukraine trong ngày trước đó. Phía Ukraine cũng đã xác nhận điều này. Tuy nhiên, trạm bơm Sokhranovka vẫn ngừng hoạt động. Khối lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho châu Âu trong ngày 13/5 là 64,9 triệu m3. 

Trước đó, ngày 10/5, nhà điều hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine cho biết tạm ngừng hoạt động của trạm bơm Sokhranovka vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu từ ngày 11/5 với lý do bất khả kháng - đơn vị này được cho là không thể kiểm soát trạm nén khí Novopskov ở khu vực Lugansk.

Novopskov là trạm nén khí đầu tiên ở vùng Luhansk. Đây là tuyến đường trung chuyển khoảng 32,6 triệu m3 khí đốt mỗi ngày, tương ứng với gần 1/3 tổng khối lượng khí đốt của Nga được vận chuyển qua Ukraine đến châu Âu.

Trần Quyên (TTXVN)
Căng thẳng Nga-Đức mới liên quan đến nguồn cung cấp khí đốt 
Căng thẳng Nga-Đức mới liên quan đến nguồn cung cấp khí đốt 

Đức cho rằng Nga đang sử dụng năng lượng làm "vũ khí" sau khi Moskva cắt nguồn cung cấp khí đốt cho một đơn vị Gazprom bị Berlin tịch thu. Nga đáp lại rằng hành động của họ là phản ứng tự nhiên và không thể tránh khỏi đối với việc Đức chiếm giữ các công ty con của Gazprom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN