Venezuela và Colombia nối lại nhiều hoạt động hợp tác

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López ngày 4/11 tuyên bố nước này sẽ tăng cường hợp tác với quân đội và lực lượng cảnh sát Colombia trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, thông qua mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Padrino López bày tỏ sẵn sàng “nâng cao cấp độ liên lạc và hợp tác với quân đội và lực lượng cảnh sát Colombia” vì một biên giới hòa bình và thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cây cầu Tienditas ở Urena, bang Tachira, Venezuela, giáp giới với Colombia. Ảnh: AFP/TTXVN

Venezuela và Colombia nối lại quan hệ ngoại giao hôm 7/8 vừa qua và chính thức mở lại biên giới chung vào ngày 26/9 sau 7 năm đóng vừa vì mâu thuẫn chính trị. Cũng trong tháng 9, hai nước đã thiết lập lại quan hệ quân sự sau cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng.

Theo thông tin mới nhất từ hãng hàng không Turpial, Venezuela và Colombia cũng sẽ nối lại các chuyến bay thương mại từ ngày 7/11 sau gần 3 năm ngừng kết nối hàng không. Dự kiến mỗi tuần sẽ có 2 chuyến bay cất cánh từ Venezuela đến thủ đô của Colombia vào thứ Hai và thứ Bảy. Trong khi đó, hãng hàng không Satena của Colombia sẽ khai thác các chuyến bay chiều ngược lại theo tuyến Bogotá-Caracas nhưng chưa rõ tần suất bay.

Hoài Nam - Mai Phương (TTXVN)
Lợi ích của Venezuela và Colombia khi khôi phục quan hệ ngoại giao
Lợi ích của Venezuela và Colombia khi khôi phục quan hệ ngoại giao

Cả Venezuela và Colombia đều có lợi khi hàn gắn quan hệ song phương sau 3 năm bị đóng băng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN