Vụ rơi máy bay tại Iran: Toàn bộ 66 người thiệt mạng

Một người phát ngôn của Hãng hàng không Aseman đã nói với Đài truyền hình quốc gia nước này rằng trong vụ máy bay rơi tại miền Nam Iran, toàn bộ 66 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Một máy bay ATR-72 của Aseman Airlines. Ảnh: Plane Spotters.

Chiếc máy bay gặp nạn đã rơi tại dãy núi Zagros, gần thành phố  Semirom, thuộc tỉnh Isfahan (Iran), cách thủ đô Tehran khoảng 620 km về phía Nam. Có thông tin cho biết thời tiết xấu khiến một máy bay trực thăng cứu hộ không thể đến được khu vực chiếc máy bay trên gặp nạn.

Sau nhiều thập niên hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, các máy bay thương mại chở khách của Iran ngày càng cũ kỹ và các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra trong các năm gần đây. Sau thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc, Iran đã ký thỏa thuận mua hàng chục máy bay chở khách của Airbus và Boeing.

TTXVN/Báo Tin tức
Máy bay chở khách của hãng Aseman rơi tại vùng núi Zagros, Iran
Máy bay chở khách của hãng Aseman rơi tại vùng núi Zagros, Iran

Ngày 18/2, người đứng đầu cơ quan cứu trợ khẩn cấp Iran phát biểu với truyền thông địa phương cho biết, một máy bay chở khách của Hãng hàng không Aseman đã rơi tại dãy núi Zagros (Iran).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN