Ý nghĩa kinh tế với Ukraine từ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc

Hỗ trợ cho "Công thức hòa bình", cải thiện tình hình an ninh lương thực và năng lượng, hợp tác công nghiệp và nội địa hóa các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Ukraine, cũng như hỗ trợ tích cực cho hoạt động rà phá bom mìn là những tiềm năng hợp tác giữa Kiev và Seoul.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/7/2023 tại Kiev. Ảnh: AP

Trong bài viết mới nhất đăng trên tờ Pravda (Ukraine) ngày 18/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko nhận định, chuyến thăm đầu tiên, thực chất mang tính lịch sử của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yol tới Ukraine hôm 15/7 đã mang lại nhiều tin vui và những bước đi cụ thể để hỗ trợ Kiev.

Năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ 100 triệu USD để giúp Kiev, năm nay con số này sẽ lên tới 150 triệu USD. Một phần của quỹ được lên kế hoạch sử dụng cho hoạt động rà phá bom mìn của Ukraine.

Theo bà Svyrydenko, nhờ sự hỗ trợ của Hàn Quốc, Ukraine sẽ nhận được ít nhất 10 phương tiện rà phá bom mìn vào cuối năm nay. Điều này là vô cùng cần thiết, bởi hiện Kiev chỉ có hơn 20 phương tiện như vậy hoạt động.

Bà Svyrydenko nêu rõ, chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Kiev, tham gia các sự kiện của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius và đến thăm Ba Lan cho thấy vai trò quan trọng và tích cực của Hàn Quốc trong chính sách an ninh ở khu vực.

Sự tham gia của Hàn Quốc trong quá trình tái thiết Ukraine cũng không kém phần quan trọng. Đây không còn chỉ là một ý định, mà là một tầm nhìn được tính toán kỹ lưỡng của cả hai bên.

Điều này đã được xác định trong trong chuyến thăm của bà Svyrydenko tới Seoul vào tháng 5 năm nay. Chuyến thăm của Tổng thống Yoon lần này đã thiết lập một quan điểm rõ rang: Hàn Quốc sẽ hỗ trợ quá trình tái thiết Ukraine sau xung đột.

Hàn Quốc cũng nhận thấy vai trò kinh doanh trong quá trình tái thiết Ukraine trong các lĩnh vực như xây dựng lại sân bay, cung cấp lò phản ứng mô-đun nhỏ, thiết bị xây dựng, vận tải đường sắt và công nghệ thông tin.

Về phần mình, theo bà Svyrydenko, Ukraine nhận thấy vai trò của các công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực luyện kim, đóng tàu, sản xuất pin và xe điện, thiết bị điện, máy móc nông nghiệp và sản xuất phân bón.

Hiện hai bên đang định hình các dự án tái thiết trong tương lai dựa trên cách tiếp cận mới về sự tương tác giữa chính phủ và doanh nghiệp. Trong năm nay, thỏa thuận giữa Ukraine và Hàn Quốc về các dự án của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) sẽ có hiệu lực.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine nhấn mạnh, Hàn Quốc là một ví dụ sinh động cho thấy việc phát triển công nghiệp sau chiến tranh trước các mối đe dọa an ninh là khó khăn, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện.

Cái gọi là "phép lạ kinh tế" của Hàn Quốc đã biến đổi nước này trong 19 năm. Từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới vào những năm 1960, Hàn Quốc hiện là một trong những điển hình của nền kinh tế phát triển.

Để làm được điều này, Hàn Quốc đã tập trung đầu tư vào phát triển giáo dục, khoa học và đào tạo nhân lực có trình độ, tạo ra bước đột phá về công nghệ. Hiệu quả đã được chứng minh bằng tiêu chuẩn cho xuất khẩu.

Do đó, khi hợp tác với Hàn Quốc, Ukraine không chỉ cần tăng cường về cung cấp thiết bị và công nghệ mà còn phải tiếp thu kinh nghiệm phát triển công nghiệp tích cực, tái thiết sau xung đột trong điều kiện an ninh thường xuyên gặp thách thức.

Ở khía cạnh toàn cầu, Phó Thủ tướng Ukraine kết luận, chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc là một tín hiệu khác cho thấy Ukraine có thể đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho mình, bởi vì Kiev có các đối tác để hiện thực hóa chúng.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo epravda.com.ua)
Ukraine đối mặt với thảm họa nhân khẩu học
Ukraine đối mặt với thảm họa nhân khẩu học

Cuộc xung đột với Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình nhân khẩu học vốn đã nguy cấp của Ukraine, đẩy nước này đến bờ vực của một thảm họa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN