Liên đoàn bóng đá Indonesia chờ cái gật đầu của HLV Park Hang-seo

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã mời HLV Park Hang-seo cầm quân với mức lương lên tới 1,5 triệu USD/năm, cao gấp đôi lương của ông khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Indonesia mời HLV Park Hang-seo cầm quân. Ảnh: PSSI

Ông Park Hang-seo kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cuối tháng 1/2023 và hai bên thống nhất không gia hạn. Trong cuộc trò chuyện mới đây, thầy Park cho biết ông chủ yếu vẫn ở Việt Nam và cùng gia đình đi du lịch, thăm thú nhiều nơi tại Việt Nam trong 2 tháng qua.

Thầy Park ca ngợi Việt Nam có nhiều điểm đến với phong cảnh nên thơ, trữ tình. Ông cũng tiết lộ đã mở học viện bóng đá ở Việt Nam, lấy tên là học viện Park Hang-seo, nhằm phát triển bóng đá cộng đồng.

Trong hợp đồng khi tái kí với VFF, HLV Park Hang-seo nhận lương 50 nghìn USD/tháng, tức khoảng 800 nghìn USD/năm. Như vậy, có thể thấy với việc đề nghị ông Park Hang-seo làm HLV với mức lương lên tới 1,5 triệu USD/năm, Indonesia muốn dùng "doping" tiền để thuyết phục nhà cầm quân người Hàn Quốc vì mức lương họ đề nghị cao gấp đôi lương ông Park từng nhận ở Việt Nam.

Được biết, HLV Park Hang-seo cũng tiếp xúc với một CLB ở V-League nhưng chưa có thỏa thuận nào giữa các bên. Trong một chương trình truyền hình, HLV Park Hang-seo xác nhận có gặp trực tiếp đại diện của CLB Công an Hà Nội.

Mức lương Indonesia đề nghị trả ông Park Hang-seo cao hơn số tiền họ đang trả cho đồng hương của ông Park là ông Shin Tae Yong. Cụ thể thì Indonesia hiện trả lương ông Shin 1 triệu USD/năm và ông Shin phải phụ trách ba đội gồm U19, U22 và tuyển Indonesia.

Trong trường hợp nhận lời của PSSI, ông Park nhiều khả năng cũng sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Hợp đồng của ông Shin Tae Yong với PSSI sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Không ngẫu nhiên khi PSSI đặt vấn đề với ông Park Hang-seo. Ông Park đã gặt hái nhiều thành công đáng kể trong 5 năm làm việc với bóng đá Việt Nam và những thành tích ông giành được quá đủ thuyết phục để PSSI đặt niềm tin vào ông.

Ông Park từng dẫn dắt tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia của ông Shin Tae Yong vài lần. Mới nhất, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo từng đánh bại Indonesia của ông Shin Tae-yong 2 - 0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 sau khi hòa 0-0 ở lượt đi, qua đó loại Indonesia để vào chung kết.

Theo Thethaovanhoa.vn
Sắp ra mắt Học viện bóng đá Park Hang-seo
Sắp ra mắt Học viện bóng đá Park Hang-seo

Học viện bóng đá của HLV Park Hang-seo đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam với định hướng khác mô hình đào tạo của HAGL.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN