World Cup nữ 2023: Báo Mỹ ấn tượng với sự phát triển của đội tuyển nữ Việt Nam

Báo The New York Times ngày 17/7 đăng bài viết của ký giả Jere Longman, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Một pha phối hợp tấn công của các tuyển thủ Việt Nam trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Đức ngày 24/6. Ảnh: Mạnh Hùng /Pv TTXVN tại Đức

Trong bài viết, tờ báo này nhấn mạnh sự hiện diện của đội tuyển nữ Việt Nam – một trong 8 đội tuyển lần đầu tham dự World Cup nữ 2023  - là minh chứng cho sự phát triển thần kỳ của bóng đá nữ. Bài viết tóm lược về hành trình phát triển của bóng đá nữ Việt Nam khi lần đầu thành lập đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vào năm 1997, trải qua 1/4 thế kỉ để vươn lên trở thành một trong những đội bóng thống trị bóng đá Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Bài viết của ký giả Jere Longman đăng trên báo The New York Times. Ảnh: TTXVN/phát

Bài báo viết: "Thuở bình minh của bóng đá nữ Việt Nam (đầu những năm 90), bóng đá được mặc định dành cho nam giới. Khoản tiền ít ỏi từ bóng đá khiến môn thể thao này không phải lựa chọn mơ ước với nữ giới. Quan trọng nhất, nhiều gia đình không muốn con cái theo nghiệp bóng đá.... Sự xuất hiện của Việt Nam là đỉnh cao của kế hoạch phát triển bóng đá nữ kéo dài gần 1 thập kỷ, một phần thông qua việc số đội tham dự World Cup nâng từ 16 lên 24 và hiện tại là 32 đội, biến giải đấu năm nay trở thành giải đấu lớn nhất trong lịch sử. Đây sẽ là khoảnh khắc lớn nhất đối với bóng đá Việt Nam và cả những đội lần đầu tham dự World Cup nữ như Haiti, Ireland, Maroc và Philippines. Họ sẽ được biết đến rộng rãi và nhận về các khoản tài trợ, được nâng cao tính chuyên nghiệp và nhận cả những phần thưởng tài chính”.

Ký giả Jere Longman cũng đặt ra vấn đề về sự chênh lệch trình độ của đội tuyển nữ Việt Nam so với các đội bóng mạnh cùng bảng đấu, đồng thời trích lời đội trưởng Huỳnh Như như một cách khẳng định tinh thần của các cô gái Việt Nam là phi thường.

Chú thích ảnh
Hình ảnh huấn luyện viên tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đăng trên báo The New York Times. Ảnh: TTXVN/phát

Tham dự World Cup nữ là cách đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện niềm tự hào dân tộc và khẳng định thành tích thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. The New York Times bình luận: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã đi xa hơn bất kỳ ai. Những người phụ nữ Việt Nam giờ đây đã trở thành đại diện quốc gia". 

Tờ báo hàng đầu nước Mỹ đánh giá rất cao Huỳnh Như, đặc biệt nhấn mạnh hành trình xuất ngoại của tiền đạo gốc Trà Vinh khi tới khi đấu cho Lank FC của Bồ Đào Nha. Theo The New York Times, “hơn bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào, Huỳnh Như, 31 tuổi, đại diện cho khả năng và xóa nhòa sự bất bình đẳng với bóng đá nữ trên toàn thế giới. Cô là cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam chơi cho một đội bóng châu Âu, đã ghi được 7 bàn thắng trong mùa giải vừa qua cho Lank FC ở giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha".

Chú thích ảnh
Hình ảnh các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam luyện tập đăng trên báo The New York Times. Ảnh: TTXVN/phát

Báo The New York Times cũng kể lại câu chuyện của Nguyễn Thị Bích Thùy, từ cô gái nhỏ bị gia đình phản đối khi theo sự nghiệp bóng đá đến người hùng giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup.

"Bích Thùy đã ghi bàn thắng quan trọng nhất trong lịch sử cho đội tuyển nữ Việt Nam bằng một cú chạm khéo léo bằng chân phải và một cú sút quyết định mang tính lịch sử bằng chân trái trong chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc (Trung Hoa) ở trận play-off năm 2022".

Ở Vòng chung kết World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan vào các ngày 22/7, 28/7 và 1/8.

Đặng Ánh (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Đội tuyển nữ Việt Nam giao lưu với người hâm mộ tại New Zealand
World Cup nữ 2023: Đội tuyển nữ Việt Nam giao lưu với người hâm mộ tại New Zealand

Chiều 18/7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có cuộc giao lưu với người hâm mộ ở sân tập Fred Taylor Park.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN