"Báo đen" Eusebio, huyền thoại bóng đá, qua đời

Ngày 5/1, ban lãnh đạo CLB bóng đá Benfica (Bồ Đào Nha) thông báo huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới, "Báo đen" Eusebio đã qua đời ở tuổi 71 sau cơn đau tim. Trước đó, sức khỏe của chân sút lừng danh này đã có dấu hiệu suy giảm rõ rệt sau khi ông bị tai biến mạch máu não vào tháng 6/2012, khi cùng đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha sang Ba Lan tham dự Euro 2012.

"Báo đen" Eusebio huyền thoại ra đi ở tuổi 71. Ảnh: The Independent


Ngay sau khi hay tin huyền thoại Eusebio qua đời, nhiều danh thủ hàng đầu thế giới đã gửi lời cầu nguyện cho ông. Trong đó, Cristiano Ronaldo, ngôi sao của CLB Real Madrid (Tây Ban Nha) và đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, đã cho đăng tải trên trang cá nhân ảnh chụp với Eusebio cùng lời nhắn nhủ “Eusebio luôn là biểu tượng vĩnh cữu”.

Eusebio tên đầy đủ là Eusebio da Silva Ferrera, là một cầu thủ Bồ Đào Nha gốc Mozambique, sinh ngày 25/1/2942. Danh tiếng của Eusebio bắt đầu nổi lên từ khi ông chuyển đến Benfica năm 18 tuổi. Ông nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu của đội bóng, giúp câu lạc bộ liên tiếp gặt hái những thành công trong thập kỷ 1960. Ông ghi 473 bàn thắng trong 440 trận, giúp Benfica giành 11 danh hiệu vô địch quốc gia và 5 cúp quốc gia. Ở đấu trường châu Âu, Eusebio cũng dẫn dắt Benfica bảo vệ thành công chức vô địch cúp C1/Champions League năm 1962 và 3 lần vào tới chung kết các năm 1963, 1965 và 1968.

Eusebio được biết đến là huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha khi ông tạo được tiếng vang lớn ở World Cup 1966. Tại sân chơi này, cựu tiền đạo ngôi sao của Benfica ghi dấu ấn nổi bật với thành tích ghi 9 bàn thắng, giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành Huy chương Đồng World Cup 1966, đồng thời ông giành danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, giải đấu này lại là một nỗi niềm lớn trong sự nghiệp cầu thủ của Eusebio. Trong bài phỏng vấn năm 2011, huyền thoại "Báo đen" cho biết ông đã có mọi vinh quang trong sự nghiệp, "ngoại trừ một chức vô địch World Cup".

Về giải thưởng cá nhân, Eusebio từng được vinh danh ở nhiều danh hiệu quan trọng, tiêu biểu như Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu (1965), Chiếc giày Vàng châu Âu (1968,1973), Vua phá lưới Cup C1 (1965, 1966, 1968), Vua phá lưới World Cup (1966), 2 lần giành danh hiệu Quả bóng Bạc thế giới (1962,1966).


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN