Giá dầu thế giới tiếp tục trượt dốc

Tuần qua, giá dầu thế giới chứng kiến một tuần ảm đạm, trước sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và mối lo ngại của giới đầu tư về triển vọng nhu cầu.

Chú thích ảnh
Một trạm bán xăng dầu ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm gần 2,3% còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giảm 2,7%.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 10/12), giá dầu đảo ngược đà tăng ghi nhận hồi tuần trước sau quyết định cắt giảm sản lượng do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dẫn dắt và giảm gần 3%, khi thị trường chuyển sự chú ý đến những lo ngại về tăng trưởng trong nhu cầu. 

Bên cạnh đó, chuyên gia John Kilduff của Công ty Again Capital Management ở New York cho rằng mối quan hệ cùng chiều giữa thị trường chứng khoán và thị trường dầu đã quay trở lại trong phiên này.

Các thị trường chứng khoán trên toàn cầu sụt giảm sau khi đà đi xuống ở châu Âu và châu Á lan sang Phố Wall trước những dấu hiệu mới cho thấy căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

Sau khi tăng nhẹ trong ngày 11/12, giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 12/12, do dự báo bi quan của OPEC về nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu. Báo cáo tháng 12/2018 của OPEC cho hay nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu dự báo sẽ tăng thêm khoảng 1,29 triệu thùng/ngày lên bình quân 100,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn dự báo ban đầu đưa ra hồi tháng 7/2018.

Tới phiên ngày 13/12, giá dầu phục hồi hơn 2% sau số liệu cho thấy dự trữ “vàng đen” tại Mỹ giảm và kỳ vọng của giới đầu tư rằng nguồn cung dư thừa sẽ sụt giảm sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, đến phiên cuối tuần (14/12), giá dầu lại quay đầu giảm khoảng 2%, trước sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ và số liệu yếu kém về kinh tế Trung Quốc. Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 1,17 USD (1,9%) xuống 60,28 USD/thùng; còn giá dầu WTI giảm 1,38 USD (2,62%) xuống 51,20 USD/thùng. 

Jim Ritterbusch, Chủ tịch  Ritterbusch and Associates, nhận định thị trường dầu mỏ đang chịu tổn thương trước các đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là vào thời điểm đồng USD tăng giá. Bên cạnh đó, số liệu cho thấy doanh số bán lẻ tại Trung Quốc trong tháng 11/2018 tăng với tốc độ yếu nhất kể từ năm 2003 càng làm gia tăng lo ngại về căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sản lượng của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trong tháng 11/2018 giảm so với tháng Mười, qua đó cho thất nhu cầu tiêu thụ “vàng đen” tại quốc gia này sẽ giảm sút. Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, tại Houston (Mỹ) cho rằng giá dầu đang chịu sức ép do số liệu kém lạc quan về kinh tế Trung Quốc khi “phủ bóng” lên triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm 2019.

Sản lượng dầu tăng mạnh trong năm nay, đặc biệt là ở ba nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới là Mỹ, Saudi Arabia và Nga, đã khiến nhiều nhà phân tích thận trọng về triển vọng nhu cầu đối với mặt hàng này. Hồi tuần trước, OPEC và các đồng minh đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu từ đầu năm 2019 với cam kết giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày tổng cộng. 

Tuy nhiên, theo chuyên gia Fereidun Fesharaki thuộc công ty tư vấn năng lượng FGE, quyết định giảm sản lượng của các nước trong và ngoài OPEC vẫn không đủ mạnh để kiềm chế tình trạng dư cung, giữa bối cảnh sản lượng dầu thô tại Mỹ đã chạm mức cao kỷ lục 11,7 triệu thùng/ngày.

Trà My (TTXVN)
OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng, giá dầu thế giới tăng ngay 5%
OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng, giá dầu thế giới tăng ngay 5%

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/12, giá dầu thế giới đã tăng 5% sau khi các nước thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác ngoài tổ chức đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN