Kiểm tra thuế tại doanh nghiệp liên kết, tăng thu hơn 269 tỷ đồng

Từ đầu năm tới nay, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 104 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; qua đó truy thu, truy hoàn và phạt hơn 269 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Thanh tra doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế. Ảnh: TTXVN.

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục thuế tạm dừng thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có trong kế hoạch, nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cũng do ảnh hưởng của COVID-19, nên thay vì kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, ngành Thuế đã đẩy mạnh kiểm tra tại cơ quan thuế. Đặc biệt, khi có dấu hiệu rủi ro về thuế, Tổng cục Thuế mới tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Thuế, ngoài việc truy thu, truy hoàn và phạt 269 tỷ đồng đối với 104 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, cơ quan Thuế cũng xác định lại doanh thu, làm giảm lỗ hơn 1.785 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.373 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu hơn 148 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.688 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.489 tỷ đồng.

Ngoài thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, ngành Thuế cũng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Báo cáo cho thấy, toàn ngành đã thực hiện được 2.113 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 9.931 tỷ đồng.

Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 80,1 tỷ đồng (trong đó: số thuế truy hoàn là 59,3 tỷ đồng, tổng số tiền phạt là 20,8 tỷ đồng, tổng số tiền bị truy hoàn và phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước là 36,2 tỷ đồng).

Tính đến ngày 15/8, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 32.851 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 35,53% kế hoạch năm 2020 và bằng 82,69% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 30.695 tỷ đồng; giảm khấu trừ 714,5 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 19.065 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 5.148 tỷ đồng.

Liên quan tới việc thu hồi nợ thuế, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu cục trưởng các cục thuế giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ thuế năm 2020 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cục thuế sẽ làm căn cứ xem xét thi đua với người đứng đầu.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, để đạt chỉ tiêu từ nay đến cuối năm 2020 thu hồi nợ thuế đạt 25.000 - 30.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính; xử lý tối đa nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, các cục thuế cần có kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuế.

Cũng theo Tổng cục Thuế, việc thu hồi nợ thuế là một trong những giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020; đảm bảo thu hồi kịp thời nợ đọng thuế vào NSNN, giảm nợ đọng thuế đến cuối năm 2020 xuống dưới 5% so với số thực thu vào NSNN. Tổng cục Thuế yêu cầu, việc giao chỉ tiêu phải chi tiết đến từng doanh nghiệp, từng người nộp thuế nợ thuế, chỉ đạo cụ thể các biện pháp áp dụng thu nợ, xử lý nợ theo từng hồ sơ để xử lý, thu hồi nợ thuế vào NSNN và không để phát sinh nợ mới.

Minh Phương/Báo Tin tức
Hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ngành thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, chính quyền các quận, huyện tập trung triển khai các biện pháp hỗ trợ cho người nộp thuế, nỗ lực hoàn thành dự toán ngân sách được giao trong năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN