Ban Tôn giáo Chính phủ gặp mặt người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam

Sáng 27/4, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức gặp mặt người nước ngoài tham gia sinh hoạt tôn giáo tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để thông tin pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, quyền và việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện các bộ, ban, ngành liên quan, Ban Tôn giáo các địa phương, cùng đông đảo các chức sắc, đại diện cho 43 điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, việc Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hội nhập quốc tế đã thu hút nhiều doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài; người nước ngoài vào làm việc, học tập và sinh sống, trong đó, nhiều người có tín ngưỡng, tôn giáo, mong muốn được sinh hoạt tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tâm linh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của con người. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực ngày 1/1/2018 đã cụ thể hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Thực tế, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Các vị chức sắc, đại diện điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài tại Việt Nam dự buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ông Vũ Chiến Thắng cho biết, hiện nay, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho hàng chục điểm nhóm của người nước ngoài với hàng nghìn người được sinh hoạt tập trung tại cơ sở tôn giáo Việt Nam hoặc địa điểm hợp pháp; chức sắc người nước ngoài được giảng đạo tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; người nước ngoài được mang theo xuất bản phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng bày tỏ mong muốn, sau buổi gặp mặt này, các chức sắc, đại diện cho các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài sẽ là một kênh để giới thiệu không chỉ về đất nước, con người, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, mà còn giới thiệu với bạn bè quốc tế những chủ trương, chính sách, pháp luật đúng đắn về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các chức sắc, đại diện cho các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài đã được xem các hình ảnh về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; nghe báo cáo viên giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng như pháp luật về xuất, nhập cảnh; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã cùng với các chức sắc, đại diện cho các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo trao đổi các vấn đề liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài, để áp dụng vào thực tiễn sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần xây dựng đời sống tôn giáo lành mạnh ở Việt Nam.

Việt Đức (TTXVN)
Phát huy vai trò của đồng bào các tôn giáo trong bầu cử
Phát huy vai trò của đồng bào các tôn giáo trong bầu cử

Ngày 22/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định phối hợp với các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội - tôn giáo trong tỉnh tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; vai trò của các tôn giáo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN