Các xã biên giới Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác

Tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Đoàn đại biểu của Đảng ủy, Chính phủ nhân dân trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã đến thăm, tiến hành hội đàm và giao lưu văn hóa, văn nghệ với Đảng ủy, UBND hai xã Sen Thượng và Sín Thầu của huyện Mường Nhé.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu xã Sen Thượng và Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Việt Nam) đón Đoàn đại biểu của Đảng ủy, Chính phủ nhân dân trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại đường biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đại biểu của Đảng ủy, Chính phủ nhân dân trấn Khúc Thủy gồm 29 thành viên, do ông Mã Thuận An, Phó Bí thư Đảng ủy, Trấn trưởng trấn Khúc Thủy làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn đại biểu của Đảng ủy, Chính phủ nhân dân trấn Khúc Thủy có ông Pờ Mỳ Lế, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu; ông Lỳ Phì Cà, Bí thư Đảng ủy xã Sen Thượng cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Sín Thầu, Sen Thượng.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá khái quát kết quả công tác phối hợp từ năm 2020 đến nay. Theo đó, hai bên đã tích cực trao đổi thông tin, tình hình dịch bệnh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; nỗ lực, hợp tác và tiến hành công tác tham mưu, báo cáo tiến hành các công việc nâng cấp lối mở A Pa Chải – Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương. Đặc biệt, sau ngày 1/8/2023, hai bên đã thống nhất mở lại lối mở A Pa Chải – Long Phú, qua đó đã tạo điều kiện để nhân dân vùng biên giới qua lại, thăm thân…

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu của Đảng ủy, Chính phủ nhân dân trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Đảng ủy, UBND hai xã Sen Thượng và Sín Thầu huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Việt Nam) ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: TTXVN phát

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ và làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo mỗi bên để sớm hoàn thành việc nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú lên cửa khẩu song phương. Hai bên tiếp tục tạo điều kiện để nhân dân vùng biên giới qua lại thăm thân, giao lưu văn hóa, văn nghệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật ở khu vực biên giới để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Hai bên tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi bên. Hai bên tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng hơn đối với việc trao đổi, buôn bán các loại hàng hóa, các hoạt động kinh doanh hàng hóa của cư dân hai bên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân biên giới.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan các mô hình phát triển kinh tế điển hình của nhau, duy trì chế độ hội đàm định kỳ 6 tháng một lần, luân phiên tổ chức.

Sau hội đàm, hai bên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì. Đây là dịp để các đại biểu cùng nhau giao lưu, đồng thời trao đổi phương hướng, khả năng hợp tác, giúp các hoạt động hữu nghị giữa hai bên được triển khai hiệu quả hơn.

Trung Kiên (TTXVN)
Thương mại là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
Thương mại là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sau 15 năm Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, hai bên đã gặt hái được nhiều thành quả hợp tác trên các lĩnh vực; trong đó, kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng nổi bật trong bức tranh tổng thể này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN