Cử tri Bình Dương quan tâm việc phát triển vật liệu xây dựng mới đáp ứng công trình xanh

Chiều 3/11, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4. Các cử tri tại Bình Dương nhận xét, phiên chất vấn đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cùng với trách nhiệm của các đại biểu và các bộ trưởng, trưởng ngành đã tạo nên một phiên chất vấn sôi nổi.

Chú thích ảnh
Nhà máy sản xuất gạch không nung từ tro xỉ và tro bay của Công ty TNHH Vật liệu xanh Duyên Hải DGM tại thị xã Duyên Hải (Trà Vinh). Ảnh minh họa: Thanh Hòa/TTXVN

Cử tri Nguyễn Văn Tú, sống tại huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, trong các vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, các đại biểu Quốc hội tập trung vào thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý phát triển đô thị của Việt Nam; việc quản lý thị trường bất động sản, việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật... Trong đó, một nội dung đáng chú ý là việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn. 

Cử tri Tú cho biết ấn tượng với đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, về nội dung làm rõ tính khả thi của các dự án nhà ở xã hội khi nhà ở xã hội không còn hấp dẫn doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp xây nhà ở xã hội không bán được do vướng cơ chế, sau đó lại chuyển trở thành nhà ở thương mại để bán. Ở Bình Dương, nhu cầu về nhà ở xã hội giá rẻ là rất lớn, mấy năm gần đây, chưa có dự án nào được hoàn thiện. 

Tuy nhiên, theo cử tri Nguyễn Văn Tú, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trả lời việc này cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, các địa phương và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp - câu trả lời này vẫn còn chung chung, chưa cụ thể. 

Cử tri Nguyễn Thị Mai Anh, sống tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sau khi theo dõi phiên chất vấn đã đặc biệt quan tâm tới ý kiến của đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương về việc phát triển vật liệu xây dựng mới có thể thay thế trong xây dựng.

Về vấn đề vật liệu xây dựng truyền thống đang dần cạn kiệt, Bộ Xây dựng đã có giải pháp như thế nào để phát triển vật liệu xây dựng mới đáp ứng công trình xanh, kiến trúc bền vững trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định việc phát triển công trình xanh ở nước ta trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đến nay, cả nước chỉ có khoảng 230 công trình xanh, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan công trình xanh, sử dụng vật liệu xanh, vật liệu mới.

Cử tri Mai Anh hy vọng, hành lang pháp lý sẽ nhanh chóng được hoàn thiện, các công trình xanh sẽ được đẩy mạnh để đất nước ta trở thành một Singapore thứ 2, thu hút thêm các nhà đầu tư FDI quan tâm.

Huyền Trang (TTXVN)
Cử tri Hà Nội mong muốn sớm giải quyết những tồn tại trong quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển nhà ở xã hội
Cử tri Hà Nội mong muốn sớm giải quyết những tồn tại trong quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển nhà ở xã hội

Chiều 3/11, qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV liên quan đến trách nhiệm của Bộ Xây dựng đối với các lĩnh vực quản lý, cử tri Thủ đô bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ, thẳng thắn và trách nhiệm với mong muốn tích cực giải quyết tốt hơn những vấn đề tồn tại, bất cập hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN