Đắk Nông hạn chế phương tiện lưu thông qua đoạn tỉnh lộ 1 bị sạt lở, sụt lún

Ngày 17/8, Sở Giao thông vận tải Đắk Nông đã thông báo về việc phân luồng từ xa do sụt lún đoạn Km25+100÷Km25+950, tỉnh lộ 1, thuộc địa bàn huyện Tuy Đức của tỉnh. Thời gian phân luồng từ 0 giờ ngày 18/8 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, xe buýt, xe tải trên 3,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ, bị cấm lưu thông qua đoạn đường sụt lún nói trên. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này được hướng dẫn lưu thông theo đường vòng tránh. Riêng đối với các phương tiện lưu thông từ hướng thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, được yêu cầu di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, không rẽ vào các vị trí dẫn vào tỉnh lộ 1 (như ngã ba Kiến Đức thuộc huyện Đắk R’lấp; ngã ba Thuận Hạnh, ngã ba đồn 8, ngã tư cầu 20 đều thuộc huyện Đắk Song…).

Các phương tiện còn lại được lưu thông bình thường qua đoạn đường sụt lún nhưng phải tuân thủ chặt chẽ hệ thống biển báo đường bộ được lắp đặt 2 đầu đoạn, tuyến.

Cũng theo Sở Giao thông vận tải Đắk Nông, ngày 5/8 vừa qua, ngành chức năng đã phát hiện một số vị trí trên bề mặt của tỉnh lộ 1 (đoạn Km25+100÷Km25+950) bị rạn, nứt và sụt, lún đường theo hình vòng cung. Chiều sâu sụt lún từ 5 - 30cm so với mặt đường, bề rộng vết nứt khoảng 10 - 20cm. Bên cạnh đó, nền đất, nhà của một số hộ dân tại đoạn đường này cũng xuất hiện các vết nứt, nguy cơ sạt trượt cao. Sở Giao thông vận tải Đắk Nông đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra và thống nhất phương án phân luồng giao thông như trên.

Tỉnh lộ 1 là đoạn đường huyết mạch nối liền hai huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông). Đây cũng là tuyến đường được nhiều phương tiện xe tải, xe khách chọn lưu thông trong mấy năm gần đây để rút ngắn khoảng cách di chuyển qua tỉnh Đắk Nông và “né” trạm BOT trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Chú thích ảnh
Vết nứt trên mặt đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Từ đầu tháng 8 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trong tỉnh Đắk Nông đã xảy ra tình trạng sụt lún, sạt trượt bất thường. Điển hình như đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa); hồ chứa nước Đắk N’ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long); Bon Bu Krắc và Bon Bu Prăng 1A (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức)…

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)
Đề xuất hỗ trợ khắc phục sạt lở bờ sông Thạch Hãn
Đề xuất hỗ trợ khắc phục sạt lở bờ sông Thạch Hãn

Ngày 17/8, đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ 750 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 để đầu tư hoàn thiện tuyến kè bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong chiều dài 14,5 km nhằm ứng phó tình trạng sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN