Đề xuất giải pháp đổi mới công tác tham mưu của các cơ quan Đảng

Ngày 23/4, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại Hội thảo. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh, đây là dịp để nhìn nhận, đánh giá toàn diện, rút ra kinh nghiệm và bài học để công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và các Tỉnh, Thành ủy ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Qua diễn đàn này, tỉnh Lạng Sơn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của các ban, bộ, ngành Trung ương; các Tỉnh, Thành ủy để giúp xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thông tin, những năm qua, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn quân, toàn dân, tỉnh đạt được nhiều kết quả về kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 6,96%; công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh tiếp tục được duy trì, ngày càng thực chất, không xảy ra điểm nóng về chính trị - xã hội; hoạt động đối ngoại của tỉnh luôn được quan tâm chú trọng trên cả ba trụ cột…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. 

Tại Hội thảo, tham luận của nhà khoa học, lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và địa phương khẳng định, vai trò quan trọng trong công tác tham mưu của các cơ quan Đảng. Nổi bật là tham luận về “Công tác tham mưu trên lĩnh vực dân vận trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới” của Tiến sỹ Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; tham luận “Những yếu tố tác động đến chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương” của Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; tham luận “Công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các Tỉnh, Thành ủy trực thuộc Trung ương” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương…

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá, các tham luận và ý kiến phát biểu làm rõ những vấn đề lý luận chung và khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu, đi sâu đánh giá thực trạng, đúc kết bài học kinh nghiệm quý, có ý nghĩa qua 40 năm đổi mới, thông qua việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, quyết sách đổi mới. Đồng thời, góp phần giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Các tham luận phân tích bối cảnh mới và những yêu cầu mới đặt ra đối với việc đổi mới công tác tham mưu. Công tác tham mưu vừa có những thuận lợi cơ bản vừa có nhiều khó khăn thách thức lớn và nhiệm vụ là rất nặng nề với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi sự vững vàng, nhạy bén, tầm trí tuệ, khả năng dự báo, đề xuất kịp thời, chính xác của các ban, cơ quan tham mưu, đội ngũ cán bộ tham mưu.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội thảo đề xuất được một số định hướng quan điểm và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới công tác tham mưu thời gian tới như: Cần khẳng định, thống nhất về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu gắn bó hữu cơ với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự trong sạch, vững mạnh toàn diện của Đảng; xác định lãnh đạo công tác tham mưu, chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham mưu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng. Cùng với đó là rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu của các ban, cơ quan Đảng; xây dựng cơ chế liên kết, phối hợp giữa các ban, cơ quan Đảng, giữa các ban, cơ quan tham mưu của Đảng với cơ quan tham mưu của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội...

Các tham luận cũng chỉ ra yêu cầu phải quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu, xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán bộ. Đồng thời đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật của các ban, cơ quan tham mưu của Đảng, đặc biệt là hạ tầng số; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương và các Tỉnh, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

Chiều 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề tài “Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN