Đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội

Sáng 12/3 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Soạn thảo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam".

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng Ban Soạn thảo Đề án chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng ban soạn thảo Đề án phát biểu tại hội nghị. 

Thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo, công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong Quân đội có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai nhiệm vụ giáo dục khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà trường Quân đội của các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị. Công tác bảo đảm cho hoạt động giáo dục khoa học xã hội và nhân văn chưa được quan tâm đúng mức...

Tại hội nghị, các ý kiến nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án hiện nay là rất cần thiết, nhằm quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về nâng cao chất lượng công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; đồng thời là giải pháp quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết số 1657/NQ-QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Dự thảo Đề án được xây dựng công phu, khoa học, cập nhật được chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, kiến thức thực tiễn, sự vận động, phát triển của quá trình giáo dục và đào tạo của các nhà trường trong và ngoài Quân đội, trong nước và quốc tế, nhằm đáp ứng nhiệm vụ công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Các ý kiến khẳng định, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Đề án có tính khả thi cao, giải quyết được những vướng mắc, bất cập, trong thực tiễn công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội hiện nay.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn là nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng; là hoạt động cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; là một nội dung cơ bản, trọng yếu trong chương trình đào tạo ở nhà trường Quân đội. Công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn quyết định đến xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của học viên; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Cục Tuyên huấn tiếp tục hoàn thiện Đề án, gửi xin ý kiến, hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trình Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)
Một số trường quân đội tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024
Một số trường quân đội tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Các trường quân đội như: Trường sĩ quan thông tin, Trường sĩ quan Công binh, Học viện kỹ thuật quân sự tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Đồng thời, dành một số chỉ tiêu nhất định cho xét tuyển học bạ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN