Giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Lai Châu với Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay

Sáng 14/3, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu các tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu ký kết biên bản hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay (Lào). 

Tại hội đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, những năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Lai Châu và hai tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay không ngừng được duy trì, phát triển. Các bên thường xuyên trao đổi công hàm, thư thăm hỏi, điện mừng nhân dịp các ngày lễ quan trọng của hai nước và tổ chức hoạt động trao đổi đoàn các cấp, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, tình cảm sâu đậm giữa tỉnh Lai Châu với hai tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay.

Bên cạnh giao lưu hữu nghị, hợp tác trong các lĩnh vực Mặt trận, ngoại vụ, y tế, du lịch, quốc phòng, an ninh cũng được các cấp, ngành và địa phương các bên quan tâm thực hiện.

Tỉnh Lai Châu đã và đang đào tạo giúp tỉnh Phông Sa Lỳ và tỉnh U Đôm Xay 180 lưu học sinh trình độ Trung cấp y sỹ đa khoa, Trung cấp và Cao đẳng sư phạm mầm non.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và hai tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay đã đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực gồm: Tăng cường quan hệ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ thống chính trị; thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh. Các bên ủng hộ duy trì quan hệ hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân sang thăm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu văn hóa, truyền thống của nhau; góp phần củng cố, tăng cường tình cảm đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu mong muốn, tỉnh và hai tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên tất cả lĩnh vực; tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa các ngành và địa phương của hai bên.

Cùng đó, các bên chủ động, tích cực phối hợp thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông sản thế mạnh của mỗi bên; đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của mỗi bên. Các bên thúc đẩy phát triển du lịch, khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước hợp tác hình thành các tour, tuyến du lịch; tiếp tục phối hợp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)
Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác
Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam Khonsi NaoValat.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN