Hà Tĩnh: Duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Trong các ngày 13 - 14/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2023 và đưa ra các giải pháp nhằm tập trung phục hồi sản xuất công nghiệp; duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu bế mạc kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Kỳ họp lần này đã đánh giá toàn diện những kết quả; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hòa lưới điện trở lại; đưa Nhà máy Pin của Tập đoàn Vingroup đi vào hoạt động. Các địa phương tiếp tục chuyển đổi cây trồng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn đảm bảo hiệu quả; tăng cường kết nối, huy động nguồn lực thực hiện Đề án tỉnh nông thôn mới; quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng, giá cả, đảm bảo an toàn thực phẩm; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Trước mắt, tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam; phấn đấu hoàn thành các khu tái định cư trước mùa mưa bão; đẩy nhanh tiến độ đầu tư Nhà máy Pin Lithium, Formosa; đảm bảo tiến độ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II theo kế hoạch. Địa phương đẩy mạnh triển khai các chính sách về phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng phương án phát triển điện lực đồng bộ với Quy hoạch điện VIII quốc gia và Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp.

Sáu tháng đầu năm 2023, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ của Hà Tĩnh đều tăng nhẹ. Trong đó, một số sản phẩm chủ lực như: thép đạt 2,7 triệu tấn, tăng 0,34%; điện sản xuất đạt 4,4 tỷ kWh, tăng 10%; điện thương phẩm đạt 697 triệu kWh, tăng 6,54%; bia đạt gần 32 triệu lít, giảm 1,2%... Hiện nay, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành các dự án công nghiệp trọng điểm như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy Pin VinES, Nhà máy Pin Lithium, Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; khởi công xây dựng Trung tâm Điều hành hệ thống năng lượng công nghệ cao và dự án Nhà máy Thủy điện tại huyện Vũ Quang.

Tỉnh có 177/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 98% kế hoạch theo Đề án), 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 9/13 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, toàn tỉnh đã có 232 sản phẩm; trong đó có 11 sản phẩm 4 sao, 221 sản phẩm 3 sao, 6 sản phẩm đã xuất khẩu. Các sản phẩm sau khi được công nhận đã nâng cao chất lượng, bao bì, mẫu mã, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)
Đảm bảo kế hoạch xây dựng dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
Đảm bảo kế hoạch xây dựng dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Khoáng sản Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là việc xây dựng dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; cấp phép hoạt động khoáng sản; tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoạt động khoáng sản, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN