'Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để cố gắng hơn nữa'

Sau khi Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, bên hành lang Quốc hội chiều 25/10, phóng viên báo Tin tức đã ghi nhận ý kiến của một số chức danh đã được lấy phiếu tín nhiệm.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải:  279 phiếu Tín nhiệm cao, 171 phiếu Tín nhiệm, 25 phiếu Tín nhiệm thấp

Chú thích ảnh
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải.

"Tôi rất vui mừng với kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân tôi và các thành viên khác. Sự đánh giá rất khách quan, dân chủ. Tôi cám ơn sự tín nhiệm của đại biểu Quốc hội và cử tri.

Đây là kết quả để tôi căn cứ vào đó giải quyết các vấn đề còn chưa được tín nhiệm, nỗ lực trong thời gian tới, phát huy những nội dung giúp mình được tín nhiệm cao, hướng tới đạt được sự hài lòng của đại biểu và người dân.

Công tác Dân nguyện và việc giám sát của các cơ quan Quốc hội nói chung đều có sự va chạm, quan trọng là làm sao để giám sát giúp đối tượng ngày càng tốt hơn. Hoạt động Dân nguyện thời gian qua đã có tác động rất tích cực đối với việc trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ trưởng, trưởng ngành.

63/63 đoàn đại biểu Quốc hội đều đánh giá có sự thay đổi rõ rệt trong việc trả lời các kiến nghị của cử tri, đó là sự động viên với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc, lấy sự hài lòng của cử tri để làm thước đo cho sự cố gắng của mình".

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Vũ Hồng Thanh: 263 phiếu Tín nhiệm cao, 182 phiếu Tín nhiệm, 29 phiếu Tín nhiệm thấp

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

"Bản thân tôi rất vui vì kết quả bỏ phiếu tín nhiệm lần này cao hơn so với kết quả lúc tôi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đánh giá đã có những ghi nhận về sự cố gắng.

Tuy nhiên, số phiếu tín nhiệm thấp gần 6% là điều mà tôi cũng phải suy nghĩ. Rõ ràng, mình vẫn phải cố gắng để làm tốt hơn nữa. Làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhân dân, Quốc hội giao cho. Các công việc cụ thể phải rà soát lại để có giải pháp làm tốt hơn.

Những kết quả về kinh tế - xã hội đất nước đạt được thời gian qua là hiệu ứng cho đại biểu thể hiện chính kiến của mình với ứng viên lấy phiếu tín nhiệm. Nếu không thì kết quả còn có thể thấp hơn nữa".

Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ: 140 phiếu Tín nhiệm cao, 194 phiếu Tín nhiệm, 137 phiếu Tín nhiệm thấp

Chú thích ảnh
Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Trước hết, tôi chân thành cảm ơn các đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri cả nước đã luôn đồng hành, chia sẻ với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho ngành Giáo dục.

Tôi coi kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để bản thân tôi và toàn ngành cố gắng hơn nữa, có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, để đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và của nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đúng như tinh thần Nghị quyết của Quốc hội đã chỉ rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động".

Hoàng Dương-Viết Tôn/Báo Tin tức
 Phần II kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn
Phần II kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Ngày 25/10/2018, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN