Lai Châu cần phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng trên 60%

Chiều 5/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Chú thích ảnh
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Chính Phủ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, giảm bình quân 4,95%/năm, đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,64%; cơ cấu ngành có những chuyển biến theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh giai đoạn 2016 - 2018, ước đạt tăng 16,63%. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được quan tâm.

Để phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo điều kiện giúp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đã đề ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh Lai Châu cần quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tập trung phát triển cây trồng có thế mạnh như chè, cao su, cây ăn quả, cây sơn tra.

Bên cạnh đó, cần quan tâm tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng ứng dụng công nghệ cao; phát triển hợp tác xã; tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp; tập trung vào thực hiện giải pháp trong đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; chú trọng đến việc phân chia sản phẩm từ cây cao su cho người dân trên địa bàn. Tỉnh cần quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ rừng; phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng trên 60%; phát huy lợi thế trong phát triển thủy điện, dịch vụ và du lịch; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp đầu tư, phát triển trên địa bàn.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác tiếp nhận kiến nghị, đề xuất 13 nội dung quan trọng của tỉnh Lai Châu như: Đầu tư duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường tuần tra, đường vành đai biên giới; có chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng biên giới đặc biệt khó khăn; bố trí vốn để khởi công Dự án đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; tăng cường vốn cho quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ phát triển hợp tác xã; sớm đầu tư hệ thống truyền tải điện 220KV, 110KV theo quy hoạch...

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lai Châu, sáng 5/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến thăm đồng bào ở bản văn hóa du lịch Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Nói chuyện với bà con các dân tộc trên địa bàn, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng được đến thăm bản, đồng thời đánh giá cao mô hình phát du lịch sinh thái tại đây. Phó Thủ tướng khẳng định, mô hình này rất tốt, độc đáo, cần nhân rộng hơn nữa. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Lai Châu phối hợp nhân rộng mô hình này ra các bản khác trong tỉnh cũng như nhiều tỉnh khác trong toàn quốc để giúp đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.

Dịp này, thay mặt đoàn công tác, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc nhân dân các dân tộc trên địa bàn có cuộc sống ấm no, đầy đủ, góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Phó Thủ tướng đã nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều chọn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng khó khăn và lực lượng Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới để tới thăm, tặng quà. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và nhân dân ở khu vực này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ mong rằng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục góp sức xây dựng đường biên giới hòa bình, thực hiện đúng đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tạo dựng môi trường hòa bình để nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Phó Thủ tướng Chính phủ đã viết vào sổ vàng truyền thống của đơn vị với nội dung: “Thay mặt Đoàn công tác, chúc toàn thể cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ luôn dồi dào sức khỏe, chắc tay súng bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới đất liền”.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ và chính quyền, nhân dân xã Sin Suối Hồ, đồng thời nhấn mạnh, không có cột mốc nào vững chắc bằng lòng dân ở khu vực biên giới. Bởi vậy, chăm lo cuộc sống của nhân dân vùng biên giới rất quan trọng. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên dưới đồng lòng, bảo vệ tình hữu nghị láng giềng, gần gũi với nước láng giềng cùng nhau giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Việt Hoàng - Công Tuyên (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự ngày hội Đại đoàn kết ở xã Hiến Sơn-Nghệ An
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự ngày hội Đại đoàn kết ở xã Hiến Sơn-Nghệ An

Sáng 10/11, tại Nghệ An đã diễn ra “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và Kỷ niệm 88 năm (18/11/1930- 18/11/2018) Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN