Lâm Đồng: Thống nhất chuyển đổi đất rừng để làm dự án, đường giao thông

Chiều 8/7, sau hai ngày làm việc, kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. 

Trong kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó thống nhất chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp để thực hiện dự án, đường giao thông trên địa bàn.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án. Trong đó gồm 3 dự án đầu tư công, với tổng diện tích 6,58 ha (có 2,55 ha đất rừng phòng hộ và 4,03 ha đất trồng lúa) thuộc huyện Cát Tiên và Đam Rông. Nghị quyết này cũng phê duyệt chuyển đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện 5 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng diện tích 19,51 ha đất rừng phòng hộ. Trong đó gồm các dự án khu nghỉ dưỡng - khách sạn, khu du lịch và dự án quản lý rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái, sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt.

Ngoài ra, Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) cũng được thông qua. Nghị quyết này phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa với tổng diện tích 2,55 ha (thuộc Phường 3, Phường 10, thành phố Đà Lạt). Đồng thời phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để nâng cấp đèo Mimosa với diện tích 0,47 ha rừng phòng hộ, trữ lượng 27 cây thông 3 lá thuộc tiểu khu 156A (lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên và UBND thành phố Đà Lạt quản lý).

Lĩnh vực lâm nghiệp, nhất là công tác quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang là vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Phát biểu tại kỳ họp thứ 6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng thừa nhận, mặc dù đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nổi cộm, phức tạp, gây dư luận không tốt về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, điều đáng buồn là có sự tiếp tay, bao che, thông đồng của chính quyền, Kiểm lâm, Ban quản lý bảo vệ rừng ở cơ sở.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X cũng thông qua nhiều Nghị quyết tập trung phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Cụ thể như Nghị quyết về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đan kia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/2.000; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách địa phương bảo đảm; Nghị quyết về việc kéo dài kỳ quy hoạch và bổ sung một số điểm mỏ vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lâm Đồng; Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 2022…

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Phan Văn Đa vì lý do sức khỏe.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)
HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua 40 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua 40 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 8/7, Kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã bế mạc sau 2,5 ngày làm việc, thông qua 40 nghị quyết quan trọng nhằm tạo đà tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN