Lắng nghe nguyện vọng, tạo điều kiện phát triển cho sĩ quan trẻ

Sáng 20/3, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2024, với chủ đề “Sĩ quan trẻ Tổng cục Hậu cần bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, khát vọng cống hiến” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì Tọa đàm. Tham dự có Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; đại biểu lãnh đạo, Bí thư Đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần cùng gần 500 sĩ quan trẻ trong toàn Tổng cục tại 13 điểm cầu trên cả nước.

Tại Tọa đàm, với tinh thần dân chủ, cởi mở, các sĩ quan trẻ đã phát biểu, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung thiết thực về sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp để sĩ quan trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Các đại biểu cũng trao đổi nhận thức về mục tiêu lý tưởng, khát vọng cống hiến; có hay không việc sĩ quan trẻ chưa yên tâm công tác, thiếu gắn bó với cơ quan; sự gương mẫu của sĩ quan trẻ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội...

Lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ, Trung tướng Đỗ Văn Thiện khẳng định, lãnh đạo Tổng cục sẽ đồng hành với đội ngũ sĩ quan trẻ và giải quyết thấu đáo những vướng mắc, đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để sĩ quan trẻ có điều kiện phấn đấu và trưởng thành. Chính ủy Tổng cục Hậu cần mong muốn những người trẻ trong Tổng cục tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của bản thân trong học tập, rèn luyện và cống hiến; chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc sau khi sáp nhập cơ quan hậu cần và cơ quan kỹ thuật ở các đơn vị cơ sở trong Tổng cục; khó khăn trong quản lý chỉ huy, nắm tư tưởng bộ đội; đề xuất những biện pháp, bồi dưỡng giúp đỡ sĩ quan trẻ của cấp trên trực tiếp nhằm phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo và sự cống hiến của sĩ quan trẻ trong thời gian tới.

Theo Thượng úy Phạm Văn Tú (Phó Thuyền trưởng, Bí thư Chi đoàn thuộc Lữ đoàn 649, Cục Vận tải)  - Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023, mỗi sĩ quan trẻ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với con đường mà mình đã lựa chọn; nhận thức đúng đắn giữa khát vọng cống hiến và mưu cầu hưởng thụ; có mục tiêu, động cơ phấn đấu thật sự trong sáng, có niềm đam mê và biết cách vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. 

Thượng úy Tú kiến nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều hơn đối với đội ngũ sĩ quan trẻ, định hướng để mỗi sĩ quan trẻ có thêm động lực, niềm tin, tinh thần cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ chung của đơn vị; thường xuyên tổ chức giao lưu, tọa đàm nhằm truyền cảm hứng từ những câu chuyện, bài học kinh nghiệm, kiến thức thiết thực trong cuộc sống, trong và ngoài Quân đội. 

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ phù hợp với trình độ, khả năng, sở trường của từng người; mạnh dạn đề nghị điều động, bổ nhiệm những sĩ quan trẻ có đầy đủ phẩm chất, năng lực tốt, trên các cương vị mới, tạo điều kiện cho các đồng chí khẳng định mình để có thêm động lực phấn đấu, cống hiến. 

Là kỹ sư khoa trang bị của Bệnh viện Quân y 105, Thiếu tá Bùi Thị Hoa - Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2019 cho biết, tại đơn vị của chị, sĩ quan nữ là các bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư đảm nhiệm những công việc tương đối khó khăn, vất vả, đòi hỏi thực hiện nhanh chóng, khẩn trương nhưng phải chính xác, an toàn. Với nhiệm vụ cứu chữa, điều trị cho người bệnh, chị và đồng nghiệp thường xuyên đi làm vào ngày nghỉ, giờ nghỉ. Bên cạnh đó, họ phải liên tục cập nhật các kiến thức, công nghệ mới trong y học, do đó mọi người đều phải nỗ lực sắp xếp, tiết kiệm thời gian để chu toàn được cả công việc tại đơn vị và trách nhiệm với gia đình. 

Từ trải nghiệm của cá nhân và các đồng nghiệp, để sĩ quan trẻ - nhất là sĩ quan nữ, có thể vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc, Thiếu tá Hoa mong muốn cấp ủy, chỉ huy các cấp tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ sĩ quan nữ. Trong phân công nhiệm vụ có thể tổ chức mô hình theo đội, nhóm nam - nữ để nam giới hỗ trợ chị em những lúc bận công việc gia đình hoặc những công việc phát sinh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; đồng thời thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hoặc mời các chuyên gia tâm lý thuyết trình về chủ đề xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình cho đội ngũ sĩ quan trẻ, bởi người trẻ thường chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về hôn nhân và gia đình. 

Theo Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, hiện nay, sĩ quan trẻ trong Tổng cục tuổi đời dưới 35 chiếm khoảng 26% tổng số cán bộ, sĩ quan, công tác tại các đơn vị đóng quân trải dài khắp mọi miền đất nước. Trong đó, sĩ quan trẻ là nam giới chiếm gần 93%. Đại đa số sĩ quan trẻ của Tổng cục luôn nhận thức được vinh dự, trách nhiệm của người cán bộ trong Quân đội; giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định con đường binh nghiệp, tâm huyết với nghề, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị. Trên mọi lĩnh vực, sĩ quan trẻ đều ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến, lập nhiều thành tích góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị các cấp.

Năm 2023, Tổng cục Hậu cần có 39 sĩ quan trẻ được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 cá nhân là Chiến sĩ thi đua toàn quân và có một Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc được thăng quân hàm trước thời hạn 1 năm; 144 sĩ quan trẻ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Sĩ quan trẻ say mê nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị
Sĩ quan trẻ say mê nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị

Xác định được tầm quan trọng của tuyên truyền và giảng dạy lý luận chính trị, Đại úy Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Xuân Đài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để thực hiện tốt những việc này. Nhờ đó, anh đã đạt được nhiều thành tích cao trong các hội giảng, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và có nhiều sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN