Lạng Sơn khánh thành 11 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới

Chiều 6/5, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) và Công ty Cổ phần Xuân Cương tổ chức khánh thành, bàn giao đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới, các mốc: 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1114/1, 1114/2, 1114/3, 1114/4, 1115, 1116.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Thượng tá Đoàn Duy Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông tin, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài trên 3,9 km, gồm 19 cột mốc quốc giới (từ mốc 1107 đến mốc 1121, trong đó có 15 mốc chính và 4 mốc phụ) thuộc địa bàn thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc). Trước đây, trên đoạn biên giới do đơn vị quản lý, hệ thống đường tuần tra và đường nhánh kiểm tra cột mốc chưa được đầu tư xây dựng nên việc cơ động tuần tra biên giới của cán bộ chiến sỹ gặp rất nhiều khó khăn, cơ bản vẫn phải đi theo các đường mòn trên sườn núi, vách đá treo leo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra mất an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đặc biệt là Thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn về tổ chức phát động đợt vận động đặc biệt ủng hộ “Xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới” tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã trích quỹ vốn và huy động công sức của cán bộ chiến sỹ cùng các nguồn kinh phí xã hội hóa tiếp nhận từ các đơn vị khác để xây dựng các đường tuần tra, đường nhánh kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành bia công trình. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Công trình đường tuần tra đường nhánh kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới từ cột mốc 1110 đến cột mốc 1116 (tổng cộng 11 cột mốc) được khởi công xây dựng từ giữa tháng 11/2023 trên các địa hình hết sức phức tạp, nhiều đoạn đường đi trên sườn núi đá hiểm trở, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường. Sau hơn 5 tháng tích cực thi công, công trình được hoàn thành với tổng chiều dài trên 4.880m, chiều rộng mặt đường 1,2m, tổng kinh phí xây dựng hơn 9,3 tỷ đồng cùng trên 5.000 ngày công lao động của các cán bộ chiến sỹ, nhân dân địa phương và đơn vị hoạt động trong cửa khẩu…

“Đây là công trình rất có ý nghĩa, vừa phục vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vừa tạo thuận lợi cho nhân dân địa phương đi lại canh tác sản xuất, phát triển kinh tế và tương lai sẽ trở thành một điểm tham quan, trải nghiệm về biên giới cho giáo viên, học sinh các nhà trường trong và ngoài tỉnh”, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết.

Ngay sau khi công trình hoàn thành xây dựng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã phối hợp cùng các lực lượng tại cửa khẩu tổ chức lắp đặt các cột đèn năng lượng mặt trời, trồng hàng trăm cây hoa đào dọc hai bên đường lên các cột mốc… nhằm tạo cảnh quan môi trường đường biên giới xanh, sạch, đẹp và hiện đại.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Cột mốc chủ quyền - biểu tượng thiêng liêng trên Quần đảo Trường Sa
Cột mốc chủ quyền - biểu tượng thiêng liêng trên Quần đảo Trường Sa

Cột mốc chủ quyền là nơi trang trọng nhất trên Quần đảo Trường Sa. Đây là nơi diễn ra các hoạt động quan trọng như: Chào cờ, duyệt binh,… Cột mốc không chỉ là công trình đánh dấu chủ quyền mà còn được coi như một biểu tượng, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trên cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa có ghi đầy đủ thông tin về kinh độ, vĩ độ đặt kèm dòng chữ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN