Phiên thảo luận tại Quốc hội làm rõ nhiều vấn đề được cử tri quan tâm

Theo dõi tường thuật trực tiếp phiên thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, cử tri Tuyên Quang cho rằng đây là những vấn đề quan trọng được cử tri quan tâm; qua đó đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 1/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017. 

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo dõi tường thuật trực tiếp phiên thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, cử tri Tuyên Quang cho rằng đây là những vấn đề quan trọng được cử tri quan tâm; qua đó đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Cử tri Đỗ Thị Thu Hương, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang chia sẻ, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, sâu sắc với tinh thần trách nhiệm cao, yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Cùng với việc ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua, các chương trình mục tiêu quốc gia, hạ tầng giao thông, quản lý thị trường bất động sản, chứng khoán…, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá xăng, dầu, giá phân bón, xử lý nợ xấu…, góp phần giúp Quốc hội, Chính phủ điều hành tốt trong giai đoạn tới.

Các Bộ trưởng với trách nhiệm cao đã trả lời nghiêm túc, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; đồng thời nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế, đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Cử tri Vũ Văn Nhi, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang nhận định, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 một cách quyết liệt, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.  

Nhiều nội dung của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Chính phủ triển khai kịp thời như: Chính sách hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hỗ trợ thuê nhà cho người lao động; các công trình giao thông trọng điểm quốc gia được khẩn trương triển khai. Cùng với đó, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có tầm nhìn dài hạn, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, xác định các mục tiêu có tính chiến lược quốc gia; tích cực chỉ đạo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng đầu năm tiếp tục đà phục hồi, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều đạt được những kết quả tích cực. Đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Quang Cường (TTXVN)
Cử tri Đà Nẵng đồng tình với ý kiến của đại biểu Quốc hội về kiềm chế giá xăng dầu
Cử tri Đà Nẵng đồng tình với ý kiến của đại biểu Quốc hội về kiềm chế giá xăng dầu

Ngày 1/6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN