Quân khu 7: Lan tỏa các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Ngày 6/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu 7.

Buổi gặp mặt nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: baobinhduong.vn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả tích cực trong công tác phối hợp giữa Quân khu 7 và các cơ quan tuyên giáo, tuyên truyền, thông tấn và báo chí trên địa bàn Quân khu. Đồng thời đề nghị, trong năm 2024, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan tuyên giáo, tuyên truyền, báo chí Trung ương và địa phương tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Ông Phan Xuân Thủy đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quán triệt sâu sắc vai trò của Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tổng kết, tham mưu, rà soát bổ sung quy chế phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí. Các cơ quan tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương trên địa bàn Quân khu làm tốt công tác chỉ đạo các cơ quan báo chí triển khai các Nghị quyết, chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo định hướng giải quyết các vấn đề nhạy cảm liên quan đến an ninh, quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp của thông tin với những trào lưu thông tin tích cực trên báo chí, mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: baobinhduong.vn

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao hoạt động báo chí, tuyên truyền đã góp phần củng cố và tăng cường lòng tin của xã hội, nhân dân với Đảng, đồng thuận với chính quyền, thương yêu giúp đỡ đùm bọc lực lượng vũ trang Quân khu 7, hăng hái thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan tuyên giáo, báo chí, truyền thông đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Quân khu chủ động đưa tin tuyên truyền, lan tỏa kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu với vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đạt nhiều thành tích nổi bật như: hoàn thành giai đoạn 1 với 267 km đường tuần tra biên giới ở Long An, Tây Ninh, Bình Phước; xây dựng, kiên cố hóa 63/65 chốt dân quân thường trực với kinh phí trên 103 tỷ đồng; xây dựng, tặng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hơn 300 căn nhà, hàng chục công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong cơ sở tôn giáo; chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân vùng biên giới với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng… Năm 2023, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt 18/19 chỉ tiêu Đảng ủy Quân khu đề ra, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt; có trên 90% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đơn vị cấp trung, lữ đoàn, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, quận, huyện và tương đương đạt đơn vị “3 Nhất”...

Chú thích ảnh
Đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: baobinhduong.vn

Chính ủy Quân khu 7 đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến tiến của lực lượng vũ trang Quân khu 7…

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 50 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2023.

Xuân Khu (TTXVN)
Quân khu 7 tổ chức giao nhận quân trang trọng, an toàn, đảm bảo 100% chỉ tiêu 
Quân khu 7 tổ chức giao nhận quân trang trọng, an toàn, đảm bảo 100% chỉ tiêu 

Sáng 27/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 (gồm TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận) đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024, đạt 100% chỉ tiêu giao quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN