Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển

Ngày 11/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: canhsatbien.vn

Tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng biểu dương những thành tích mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đạt được trong đợt cao điểm vừa qua và yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần tiếp tục chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng biến động của tình hình thế giới, khu vực và tình hình Biển Đông từ sớm, từ xa; quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tiến công, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án, chuyên án và sử dụng lực lượng đấu tranh phù hợp với từng địa bàn, từng loại tội phạm.

Song hành với đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài quân đội, chính quyền địa phương các cấp và quần chúng nhân dân; tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát các vùng biển trọng điểm; thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh đã trao Thư khen của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia gửi lực lượng Cảnh sát biển về thành tích đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong Chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên vùng biển thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 và Trung tá Nguyễn Thế Minh - Phó Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, trong Đợt cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên khắp các vùng biển diễn biến phức tạp. Toàn lực lượng Cảnh sát biển đã khắc phục mọi khó khăn, cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt với nhiều dấu ấn nổi bật. Kết quả đã thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, tinh thông về nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật, tổ chức đấu tranh một cách có “mưu kế, thế trận” với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng. Trong đợt cao điểm, các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển đã triển khai hơn 400 lượt cán bộ trinh sát bám nắm địa bàn; thường xuyên duy trì tàu trực và hoạt động tại các khu vực biển trọng điểm; bắt giữ, xử lý 403 vụ/478 đối tượng tội phạm, vi phạm trên biển và địa bàn ven biển (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 124 vụ/225 đối tượng).

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã khen thưởng 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở cát trái phép
Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở cát trái phép

Chiều 28/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đã dẫn giải tàu có số hiệu NĐ2404 vận chuyển khoảng 180m3 cát không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN