Sóc Trăng: Lần đầu tiên tổ chức Tết quân - dân nhân mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Chiều 22/3, Ban Chỉ đạo Tết quân - dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tết quân - dân mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Đây là lần đầu tiên tỉnh Sóc Trăng tổ chức hoạt động này với nhiều nội dung nhằm mang lại khí thế vui tươi, đoàn kết quân dân nhân dịp Tết của đồng bào Khmer trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Theo Ban chỉ đạo tỉnh, Tết quân - dân năm 2024 với chủ đề “Quân - dân Sóc Trăng mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024” được tổ chức trong 3 ngày từ 12 - 14/4. Hoạt động chính sẽ tổ chức tại phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu). Tại chương trình, dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động giúp người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội như: xây dựng, sửa chữa nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn; phát quang, thu gom rác, dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn...

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức tổ chức triển lãm trưng bày thành tựu xây dựng nông thôn mới, những đặc sản của địa phương; Hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ nhu cầu nhân dân mua sắm. Ngoài ra còn có các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc như: xây tặng nhà Đại đoàn kết; thăm, tặng quà tại các cơ sở thờ tự, cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách; trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Tại Tết quân - dân lần này sẽ diễn ra các hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, Hội thi làm các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer và trang trí mâm ngũ quả, Hội thi mâm cơm ngày Tết, tổ chức văn nghệ phục vụ nhân dân...

Để chương trình diễn ra tốt đẹp, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tết quân - dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các kế hoạch hoạt động, chi tiết, cụ thể. Các đơn vị khảo sát vị trí xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa của hoạt động, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang, cấp ủy Đảng, chính quyền đối với đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo không khí vui tươi, ấm áp, nghĩa tình quân dân trong những ngày Tết của đồng bào Khmer.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Lan tỏa tình yêu văn hóa Khmer đến cộng đồng
Lan tỏa tình yêu văn hóa Khmer đến cộng đồng

Đời sống văn hóa, nghệ thuật của đồng bào Khmer Nam Bộ rất phong phú, với nhiều nghệ thuật và lễ hội truyền thống đặc sắc. Tại Trà Vinh, kế thừa tinh hoa văn hóa của những người đi trước, thế hệ trẻ đã tiếp bước, gìn giữ và tích cực lan tỏa tình yêu văn hóa Khmer đến cộng đồng các dân tộc; góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN