Sôi động các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo

Các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo đã được triển khai sôi nổi trong “Ngày hội Biên phòng toàn dân” do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng Thành phố và UBND huyện Cần Giờ phối hợp tổ chức tại xã đảo Thạnh An vào ngày 2/3.

Chú thích ảnh
Bà Trần Kim Yến (trái), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố thăm hỏi người dân thụ hưởng chương trình xây dựng, sửa chữa nhà tình thương trong Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024. 

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ghi nhận, biểu dương các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các địa phương đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân trên địa bàn biên giới biển, mang lại những kết quả to lớn. Qua đó góp phần xây dựng địa bàn biên giới biển Cần Giờ ngày càng vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; góp phần giữ cho Thành phố bình yên, phục vụ công cuộc hội nhập, phát triển.

Theo bà Trần Kim Yến, 35 năm qua, Ngày hội Biên phòng toàn dân đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, làm thay đổi nhận thức về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân của người dân, động viên nhân dân vùng biên giới biển tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển và cửa khẩu cảng của Thành phố.

Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Thạnh An (huyện Cần Giờ) - xã đảo duy nhất và là địa bàn xa xôi, khó khăn nhất của Thành phố, nhiều hoạt động mang ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc hướng về biên giới, biển đảo, đến với những hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn biên giới biển Thành phố. Qua đó, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, gắn bó; chung sức, đồng lòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo các ngành, các cấp và huyện Cần Giờ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Thành phố triển khai hiệu quả chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” với sự tham gia tích cực chủ động của người dân, để Ngày hội Biên phòng toàn dân thực sự là Ngày hội của nhân dân trên địa bàn biên giới biển của Thành phố; phấn đấu để Ngày hội Biên phòng toàn dân hàng năm sẽ được tổ chức rộng khắp trên tất cả các địa bàn biên giới biển của Thành phố.

Chú thích ảnh
Lễ trồng cây tại kè đá khu vực neo đậu tàu thuyền trên đảo Thạnh An. 

Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024 tại địa bàn biên giới biển Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực củng cố, tăng cường tình quân - dân gắn bó giữa những người lính biên phòng và nhân dân địa bàn biên giới biển, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn biên phòng Thành phố.

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã đảo Thạnh An, diễn ra trong ngày 2/3, với chương trình tuyên truyền về biên giới, biển đảo của Tổ quốc; tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 300 hộ nghèo, cận nghèo tại xã đảo Thạnh An; thực hiện công trình nâng cấp công viên ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sỹ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình thương; tặng học bổng cho học sinh.

Bên cạnh đó còn các chương trình trồng cây xanh tại kè đá khu neo đậu tàu, thuyền; trao kinh phí thực hiện công trình ánh sáng vùng biên tại đê bao đồng muối ấp đảo Thiềng Liềng. Ngoài ra còn diễn ra triển lãm ảnh về hoạt động của Bộ đội Biên phòng, các Đồn Biên phòng tại huyện Cần Giờ; tổ chức gian hàng ẩm thực miễn phí, tổ chức các trò chơi dân gian; thăm, tặng quà các Đồn Biên phòng trên địa bàn biên giới biển Cần Giờ…

Tổng kinh phí dành cho Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 3,7 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố và từ nguồn đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội. Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” với số tiền 5 tỷ đồng.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Thành Đoàn tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ giữ biển” tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng'
Khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng'

Chiều 2/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN